Nghe nhắc đến tên Mễ Mã, đôi mắt đen thẳm của Chu Kình bỗng dâng lên một tầng hơi nước, tầm nhìn của anh trở nên có chút mờ ảo. Anh cố gắng kìm nén để giọt lệ không trào ra, giọng anh có chút khàn đi: “Mễ Mã… họ ổn cả.”

Cuối cùng anh vẫn không thể nói ra sự thật.

Có lẽ, để ký ức của cô về Kekexili dừng lại ở trước khi đến Khương Đường là tốt nhất. Ít nhất, lúc đó Mễ Mã vẫn còn sống.

“Anh đi một mình à?” Khương Nguyễn hỏi.

Chu Kình đáp: “Đến lấy chìa khoá nhà của mẹ anh.”

Nhà anh vừa thay khoá mới. Buổi chiều anh ra ngoài gặp đồng đội, ba mẹ anh không kịp đưa chìa khoá mới cho anh. Về đến nơi anh mới phát hiện không vào được nhà, gõ cửa không ai trả lời, gọi cho ba anh thì không nghe máy, lại gọi cho mẹ, bà nói bà đang uống trà chiều với mấy người chị em ở Thập Sát Hải, bảo anh qua đó lấy chìa khoá.

Thế là anh đã đến quán trà này.

Khương Nguyễn nhìn anh: “Anh đang vội à?”

Chu Kình lắc đầu.

“Vậy anh có muốn ngồi xuống uống chén trà không?” Khương Nguyễn hỏi một cách thản nhiên.