Chu Kình sững người.

Nhìn biểu hiện của cô ở quán rượu, anh đã nghĩ rằng cô thực sự không để tâm, nào ngờ đó chỉ là dáng vẻ thờ ơ mà cô cố tỏ ra. Hóa ra, cô vẫn giận vì bị anh bỏ lại.

Sau một hồi im lặng, giọng anh khẽ khàng cất lên: “Khương Nguyễn, xin lỗi em.”

Khương Nguyễn ngẩng mặt, ghé sát lại gần, hơi thở nóng rực phả lên má anh, quyện theo một mùi hương thoang thoảng len vào khứu giác.

Cô bỗng cười: “Xin lỗi em vì chuyện gì?”

Yết hầu Chu Kình khẽ trượt xuống. “Anh không nên bỏ em lại thị trấn đó, không nên đi mà chẳng nói một lời.”

Bác tài lại liếc nhìn qua gương chiếu hậu.

“Vậy bây giờ em cho anh một cơ hội để xin lỗi đấy, anh có muốn không?” Khương Nguyễn thì thầm bên môi anh.

Chu Kình hạ giọng hỏi: “Cơ hội gì?”

Khương Nguyễn cười: “Hôn em”