Ăn xong mì tương đen, Khương Nguyễn lại ăn thêm vài miếng lừa lăn, cô uống hết bát đậu trấp rồi cất hộp vân đậu quyển đi, sau đó mới đến chơi với hai chú mèo đã lâu không gặp.
Một thời gian không gặp, hai con mèo chẳng còn quấn quýt cô nữa.
Khương Nguyễn đành phải dùng đến biện pháp “cưỡng ép” để yêu thương chúng.
Giáo sư Khương ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, lặng lẽ nhìn con gái trêu đùa hai con mèo. Nhìn một lúc, bà đột nhiên nhận ra, sau chuyến đi này trở về, con gái bà đã gầy đi rất nhiều.
Từ hôm đó trở đi, Giáo sư Khương không bao giờ đề cập đến vấn đề tình cảm với Khương Nguyễn nữa, bà chỉ quan tâm đến việc ăn uống và sức khỏe của cô.
Tháng Tám ở Bắc Kinh, mưa chợt đến rồi lại chợt đi. Sau cơn mưa trời vẫn là kiểu thời tiết nóng ẩm như phòng xông hơi, giống hệt như gã tra nam thay lòng đổi dạ.
Khương Nguyễn ghét nhất là phải ra ngoài trong thời tiết này. Cô ở lì trong nhà cho đến tận cuối tháng Tám, khi một trận mưa khác mang đến không khí mát mẻ, cô mới quyết định ra ngoài một chuyến để đến khu Tây Thành ăn tối với mẹ.
Giáo sư Khương sống sâu trong một con hồ đồng (thuộc vành đai 2, trong một ngôi tứ hợp việnƯ tường xám ngói xanh, tách biệt khỏi sự ồn ào của con phố bên ngoài.
Đó là căn nhà mà bà ngoại của Khương Nguyễn để lại.
Khi bà ngoại còn sống, cuối tuần nào Khương Nguyễn cũng đến đây ăn cơm và ở lại gian nhà phía đông. Lần nào về cô cũng mang theo dưa muối bà làm, và lần sau đến, bà lại đưa cho cô hũ dưa muối mới, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Giống như cây táo tàu và cây hồng già trong sân, năm này qua năm khác tuần hoàn nở hoa rồi kết trái.