Một ngày trước khi rời Lhasa.
Khương Nguyễn lang thang khắp các con phố suốt cả buổi chiều. Cô đi trong vô định, ngắm nhìn những cụ già người Tạng ngồi ngẩn ngơ trên phố Bát Quách, ngắm những bà cụ tay cầm chuỗi niệm châu, tay quay kinh luân, ngắm cả những chú chó nhỏ đang phơi mình dưới nắng… Lần cuối cùng, cô cảm nhận sức sống và hơi thở đời thường trên mảnh đất này.
Khi đi đến một ngã tư, nước mắt cô bỗng dưng lặng lẽ tuôn rơi.
Người và vật trước mắt tựa như những thước phim, tất cả trở nên mờ ảo như một bức tranh màu nước của nó đang chuyển động.
Trong cơn mơ màng, cô lại một lần nữa nhớ về Kekexili.
Con người, núi tuyết, và những sinh linh trên cao nguyên.
Dù đã bị bỏ lại ở một thị trấn nhỏ, không thể tiếp tục đồng hành, nhưng khi nhớ lại, dường như cô không hề có ý trách cứ hành động đó của anh.
Có lẽ, đứng trên lập trường của anh, đó là cách làm tốt nhất.
Nhưng cô vẫn không khỏi cảm thấy buồn bã.
Trước khi đến Lhasa, cô luôn nghĩ đời người nên thuận theo tự nhiên. Nhưng sau khi đến đây, cô nhận ra mình cũng đã bắt đầu có tín ngưỡng.