Đêm ở Kekexili đã về khuya.
Sau khi tắm xong, Chu Kình không về phòng ngủ. Tối nay đến lượt anh và Trát Tây trực đêm.
Hai người ngồi trong phòng trực, lặng im không nói.
Trạm bảo vệ về đêm thật yên tĩnh.
Sau một hồi im lặng kéo dài, Trát Tây buồn bã ngẩng đầu, nhìn ra màn đêm ngoài cửa sổ, giọng nói nghẹn ngào thoát ra từ cổ họng: “Không biết Mễ Mã ở bên đó có ổn không, em lại nhớ cậu ấy rồi.”
Hai bàn tay Chu Kình đặt trên đùi siết lại thành quyền.
Một cảm giác bất lực lan tỏa khắp người.
Đêm thứ hai sau khi Khương Nguyễn rời đi, tại hang ổ giao dịch của bọn săn trộm, họ đã thật sự đợi được một nhóm người khác, tên săn trộm bị bắt đã không lừa họ. Nhưng hành động bắt giữ lần đó không hề thuận lợi.
Không thấy đồng bọn mở cửa giao dịch, bọn săn trộm đã nhận ra có điều không ổn. Chiếc xe đã tắt máy lại được khởi động, nhanh chóng quay đầu lao xuống núi.
Nghe thấy tiếng động, họ để lại Biên Ba và Trát Tây canh chừng bốn người trong nhà, rút súng lục mang theo bên người, lên xe, đuổi theo chiếc xe tải Dongfeng đang hoảng hốt bỏ chạy phía trước.