Nghe thấy giọng nói của Chu Kình, một cảm giác khó tả dâng lên trong lồng ngực Khương Nguyễn. Cảm giác ấy kéo dài một lúc lâu mà cô vẫn không tìm được từ nào để hình dung.
Nhưng sau cuộc gọi này.
Cô biết anh vẫn bình an.
Những người khác chắc cũng bình an cả, cô nghĩ thế.
Ngắm nhìn Cung điện Potala rực sáng trong đêm, sau khi ngồi rất lâu, cuối cùng cô cũng gập laptop lại, rời khỏi sân thượng. Về phòng cất máy tính xong, cô bước ra ngoài.
Lhasa về đêm đã trút bỏ vẻ ồn ào, những công trình kiến trúc cổ kính dưới ánh đèn giao hòa càng thêm phần trang nghiêm. Trên đường vẫn có những tín đồ đang quỳ gối, dập đầu lạy dài về hướng chùa Đại Chiêu.
Khương Nguyễn tìm đến một quán bar.
Là quán do chủ nhà nghỉ giới thiệu cho cô.
Tên là “Lão Quỷ Tây Tạng”.
Qua lời kể của chủ nhà nghỉ, cô được biết một câu chuyện truyền kỳ – xưa có một chàng trai trẻ tên “A Quỷ”, đã nghỉ việc rồi một mình đạp chiếc xe đạp cọc cạch từ Hắc Long Giang đến Vân Nam, mua một con ngựa, rồi từ Vân Nam cưỡi ngựa đến chân núi tuyết. Khi con ngựa đã kiệt sức, anh ta bèn thả nó đi, đi bộ hơn mười tháng trời để đến Lhasa.