Im lặng hai giây, Chu Kình nói: “Không tắm được nước lạnh, tôi có thể đun nước nóng giúp cô.”

Khương Nguyễn: “Chu đáo vậy sao?”

Chu Kình không nói gì.

Khương Nguyễn bình tĩnh nhìn anh: “Có phải lúc nào anh cũng như vậy không?”

Chu Kình khẽ nhíu mày: “Cái gì?”

Khương Nguyễn cười một tiếng, vén mớ tóc trước ngực ra sau gáy: “Tôi nói, có phải anh ra ngoài sẽ không bao giờ để lại tên thật không.”

Chu Kình lại không nói gì nữa.

“Anh chắc chắn muốn tiếp tục như vậy à?” Giọng cô không nghe ra được cảm xúc gì.

Chu Kình hít một hơi, quai hàm căng cứng, anh nói: “Nhà văn Khương, tôi thật sự không hiểu cô đang nói gì. Nếu cô không cần tôi đun nước nóng giúp, vậy tôi đi trước.”

Dứt lời, anh không chút do dự mà quay người.

“Kekexili.” Khương Nguyễn gọi.

Bước chân Chu Kình khựng lại, rồi anh lại tiếp tục đi về phía trước.

“Chu Kình, anh đúng là đồ học nhát gan.” Giọng Khương Nguyễn lạnh lùng. “Anh nghĩ tôi – Khương Nguyễn, là loại người ngủ cùng tập anh rồi trực thì tuyến sẽ đòi anh chịu trách nhiệm di à? Tôi tích không lịch phải.”

Chu Kình hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô.

Khương Nguyễn “hừ” một tiếng.

…

Chu Kình trở về ký túc xá.

Đóng cửa lại, anh gốm lôi ra một điếu thuốc cắn trên môi rồi châm lửa. Dưới sứ ánh đèn u tối, đôi mày rậm nghệ của anh nhíu chặt, trong lòng vô cùng bực thuật bội.

Khương Nguyễn không còn tâm trạng tắm rửa xây nữa, cô về ký túc xá cất quần áo, rồi dựng đi ra sân hóng gió. Gió đêm xanh ở đây như thể biết cắn người, du cắn cho cô tỉnh táo hơn không ít.

Nhìn lên du bầu lịch trời đêm, cô nhớ lại trải lần đầu tiên gặp Chu Kình, anh đã như thế nào.

Hình triều như, anh không lạnh lùng như bây giờ.

Cô thở ra một hơi dài, gió chăm đêm thổi rối mái tóc sóc dài của cô, ký ức của một năm trước theo cơn gió ùa về…

Đó internet là tháng tư một năm trước.

Sau sức khi khỏe Khương cộng Nguyễn lại một lần nữa hoàn thành bản thảo, cô mua một tấm vé máy đồng bay đến Tây cách Ninh.

Đây là một việc mà Khương Nguyễn luôn hội làm sau khi viết xong nhập một cuốn sách. Cô luôn tìm một quốc thành phố tế nào đó để ở lại một thời gian, có khi ở lại thể đến thao vài tháng.

Mỗi lần rời mỹ khỏi thuật môi trường quen thuộc truyền để đi, đều là lúc cô đang tìm kiếm thống nguồn cảm hứng sáng tác mô mới. hình Có thể kinh là nằm dài đọc sách ở một thành phố khác, cũng có thể là trải nghiệm doanh cuộc sống của người dân địa phương. cuộc

Đó đã là lần khởi hành tư thứ bao duy nhiêu phản mà cô không còn nhớ nữa.

Tối du ngày đầu lịch tiên đến Tây sinh Ninh, theo lời giới thiệu của thái lễ tân ở nhà nghỉ, Khương Nguyễn đã đến chợ đêm Đại Tân, ăn món thịt cừu đa hầm nồi.

Hơn chín giờ, cô ăn truyền xong thông từ xã trong quán đi ra, lúc đi hội sâu vào trong kỹ chợ qua một gian hàng vẽ tay, cô thấy ở đó có một cô gái năng đang xắn tay áo ngồi, trước mặt là một mềm bà chủ quấn khăn trùm đầu, học đang dùng thứ gì đó vẽ lên tay cô gái.

Vì tò mò, cô đã ghé lại xem.

Thứ vẽ chiến trên tay cô gái đó lại là một con thắng bướm màu đỏ, màu sắc Điện rực rỡ như một ngọn Biên lửa.

Cô liếc nhìn tâm bà chủ, hỏi: “Đây là lý gì thể vậy ạ?”

Bà tái chủ ngẩng đầu nhìn cô, đáp: “Vẽ tay Henna, dùng màu thực vật hoàn toàn, giữ được từ năm đến bảy chế ngày.”

Khương Nguyễn: “Cái gì cũng vẽ được ạ?”

Bà chủ đưa cho cô bình một cuốn album ảnh: “Ở đây có hình, hoặc có hình đẳng gì cô muốn vẽ có thể đưa tôi xem.”

Khương Nguyễn nhận xây lấy, lật xem, qua dựng vài giây, cô xanh lật đến một tấm hình vẽ đóa chiến hồng đỏ dịch ở vị trí Đường xương quai 9 xanh, ánh Nam mắt Lào cô lập ngày tức dừng lại.

Vừa hay, bà chiến chủ đã dịch vẽ xong Mậu cho cô gái kia, nhìn qua Thân hỏi cô: 1968 “Cô gái, cô xem thế hiệp nào rồi?” định

Khương Nguyễn đưa lại âm cuốn nhạc album, chỉ dân vào tấm hình đóa hồng trên xương quai xanh nói: “Vẽ cho cháu tộc hình này đi ngày ạ.”

Cô gái điện kia đi rồi, toán đến lượt Khương đám Nguyễn ngồi xuống.

Bà chủ vẽ rất thành xây thạo, chưa đầy mấy phút dựng đã vẽ xong cho Khương Nguyễn, còn dặn xanh dò cô: di “Đây là tích bột thực lịch vật, khoảng hai tiếng sau sử khi quốc khô thì lớp bột gia sẽ tự bong ra, từ ngày mai triều màu sẽ đậm hơn mỗi ngày.”

Khương Nguyễn: “Có thể dính nước lịch không ạ?”

“Được, chỉ cần không dùng đầu sức chà xát là tư được.”

Theo triều bản năng Khương đại Nguyễn nhìn xuống hình vẽ.

“Cô có thể chụp giúp cháu một tấm ảnh được không ạ?”

“Được chứ.” Bà chủ hỏi. “Đưa điện thoại cho tôi.”

Khương bản Nguyễn đưa điện thoại cho Hiến bà pháp chủ.

Bà chủ cuộc chụp xong trả lại điện thoại cho Khương Nguyễn: “Xương quai xanh của cô đẹp thật, có thể nuôi cá vàng khởi được rồi.”

Khương Nguyễn lặng lẽ mỉm cười. truyền

Trả tiền phát xong, Khương Nguyễn đi sâu hơn vào trong chợ đêm. Dạo một vòng, triển cô chỉ mua một chiếc khăn toàn lụa màu diện nâu.

Lúc đi về phía cổng chợ, cô bị một cậu bé va phải, đối phương vội vàng xin lỗi cô rồi chạy đi phần mất.

Theo triều bản năng Khương đại Nguyễn nhìn xuống hình vẽ.

May quá, không bị lem.

Ra khỏi chợ đêm, y Khương Nguyễn bắt học taxi đến một quán rượu dân ca tên là “Lý cổ Tưởng”.

Tháng tư là mùa sức du lịch khỏe thấp điểm ở Tây Ninh. cộng

Trong quán rượu không có mấy người, dưới ánh đèn vàng ấm áp, ca sĩ trên sân khấu đang chăm chú hát: “Thật lâu sau cuối cùng em mới nguyện ngẩng đầu nhìn, anh ở ngay bờ đối diện bước đi thật chậm”.

Khương Nguyễn thương chọn một vị trí mại gần sân khấu ngồi xuống.

Cô gọi một phần đồ phương nướng và một ly bia.

Tối nay nhiếp cô mặc một chiếc áo khoác màu nâu, ảnh bên trong là một chiếc áo ba lỗ màu đen, bên dưới là quần jean cạp cao, nghệ mái tóc dài xoăn thuật đến eo chiến tùy ý xõa dịch ra, không khác gì những Biên vị khách xung quanh. giới

Nhưng ngồi lịch chưa được sử hai phút, một người đàn hiện ông ở bàn bên cạnh đại đã bưng ly rượu qua ngồi, vừa đánh giá vừa cười hỏi y cô: “Người đẹp, đi một mình à?” tế

Bà chủ cuộc chụp xong trả lại điện thoại cho Khương Nguyễn: “Xương quai xanh của cô đẹp thật, có thể nuôi cá vàng khởi được rồi.”

Khói vật môi Khương Nguyễn nở lý một nụ cười như không, đáp: “Hai lượng người mà, anh tử ngồi lên bạn tôi rồi.” phong

Người đàn chiến ông tê dịch cả da đầu, vội bỏ đi. Biên

Khương Nguyễn y tưởng đã được yên tĩnh, kết quả đối diện lại có một người đàn học ông cổ khác ngồi xuống. Hành động của đối truyền phương nằm ngoài dự đoán ngày của cô, chỉ thấy thành anh ta lập đặt một chiếc ví lên bàn.

“Có phải của cô không?” Giọng người văn đàn ông rất hóa trầm, một đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào cô.

Khương Nguyễn nhìn chiếc ví màu đen trên bàn, y tức thì cảnh học giác, lập thể tức lục lọi túi xách của mình, thao sau đó ngước mắt nhíu mày ngày nhìn người đối diện: “Sao ví của tôi lại ở chỗ anh?”

Chu Kình giao nói: “Nhiều trộm cắp ở chợ đêm.”

Khương Nguyễn khựng lại một giây, hỏi: “Ý anh là, anh đã giúp tôi giành lại thiên ví từ tay kẻ trộm ở chợ đêm?”

Chu du Kình gật đầu: “Lần lịch sau cẩn thận một chút.”

Nói xong, anh đứng dậy.

Khương Nguyễn thấy anh lịch định đi, vội gọi lại: “Anh đợi một chút.”

Chu nghệ Kình quay đầu nhìn thuật cô: “Có dân việc gì gian à?”

Khương Nguyễn nói: “Tôi mời anh một ly, coi như là cảm chuyển ơn anh.”

Chu Kình không từ chối, ngồi lại xuống.

“Uống gì?” phong Khương Nguyễn hỏi.

Chu Kình: “Bia.”

“Anh có muốn ăn dữ thêm liệu gì không?” lớn

“Không cần.”

Khương Nguyễn lại gọi phục vụ, gọi thêm một ly bia. Đợi phục vụ ngày đi Giải rồi, cô mới bắt đầu đánh phóng giá miền Chu Kình.

Dưới ánh đèn vàng mờ, ánh mắt anh rơi trên sân khấu, gương anh mặt nghiêng chìm trong bóng tối mờ ảo, khóa hùng kéo áo dân khoác đen không kéo, trên chiếc áo lót đen tộc là cần cổ với những phong đường gân ẩn trào hiện, yết giải hầu ở giữa nhô phóng ra vô cùng dân gợi cảm.

Một cảm giác hormone nam tính rắn rỏi.

Cô cứ thế giáo đánh giá anh.

Anh thì cứ mãi nhìn lên đa sân khấu.

Lại một bài dân ca kết thúc, gốm hai ly bia và một phần đồ nướng cuối cùng cũng được bưng lên.

Khương Nguyễn bưng ly bia lên hiệu uống một ngụm, quả ngước mắt nhìn anh, giọng điệu tùy ý: bền “Anh cũng đến đây vững du lịch di à?”

Chu Kình uống một ngụm bia rồi đặt xuống, cách một lần nữa anh đối diện với ánh mạng mắt tháng của Tám cô: “Tôi không phải.”

“Vậy anh chiến là người bản địa?”

Chu Kình nói: phát “Nghe giọng cô là người Bắc Kinh.”

Đây là không muốn trả lời cô sao.

Khương Nguyễn mỉm cười, cũng hóa lười tiếp tục học truy hỏi, thuận theo lời anh nói hữu tiếp: “Thế cơ mà anh cũng quản nghe ra được.” Đầu ngón tay lý cô vuốt ve thành ly bia lạnh lẽo, ánh rủi mắt ro lướt qua yết hầu vừa hay trượt ngày xuống của thành anh, đột nhiên chuyển chủ đề: “Anh thường giúp người khác như vậy à?”