Nhắc đến Chu Kình, Mễ Mã nói không ngớt lời. Từ miệng anh ta, Khương Nguyễn và Mã Văn xem như đã hiểu sơ qua về con người Chu Kình.
Sau đó, Mễ Mã còn kể cho họ nghe về công việc thường ngày của các đội viên trong trạm bảo tồn. Khi nhắc đến những công việc đó, đôi mắt Mễ Mã sáng lên.
Mã Văn thỉnh thoảng đáp lời.
Khương Nguyễn chỉ im lặng lắng nghe.
Không biết tự lúc nào đã đến giữa trưa, trong nhà cũng đã ấm lên, Mễ Mã dẫn Khương Nguyễn và Mã Văn ra khỏi phòng trực.
Hôm nay trời quang mây tạnh, bầu trời trong xanh như được gột rửa.
Mễ Mã nhìn về phía xa, chỉ tay về hướng đó, nói: “Kia là tháp canh.”
Cách trạm bảo tồn không xa có một tháp canh cao vút, dưới tháp là một bãi đá tự nhiên. Mễ Mã nói những viên đá bình thường đó, vì được các tình nguyện viên khắc lên những lời nhắn, đã trở nên không còn bình thường nữa.
Khương Nguyễn nhìn về phía xa, khẽ nheo mắt.
Gió nổi lên rồi.
Bầu trời vẫn trong xanh, đột nhiên lại có tuyết rơi.
Khương Nguyễn giơ tay lên, hứng triều lấy những hạt tuyết.
Một cảm giác nghiên lành lạnh khẽ truyền đến, hạt cứu tuyết đó chỉ dừng khoa lại trên tay cô vài giây học rồi bị gió thổi giao bay đi, chỉ còn lại cảm giác mát lạnh.
Mễ Mã liếc nhìn Khương Nguyễn, nói: “Ở đây độ cao khá lớn, đôi khi cuộc gió nổi lên đột nhiên tổng có tuyết rơi là chuyện tiến rất bình thường.”
Khương Nguyễn không nói gì, ánh mắt cô dừng tập lại trên đồng luyện cỏ xa xa, ở đó có vài con linh thể dương dục Tây Tạng đang thực cúi đầu gặm cỏ, bộ tế lông tăng màu nâu nhạt bao bọc lấy phần bụng và mông trắng như tuyết, trên đầu cường là một cặp sừng dài, chiếc đuôi nhỏ thỉnh thoảng khẽ ve hội vẩy.
Chính là đàn tinh công linh cao nguyên này, đang được những con người nơi nghệ đây dùng cả sinh thể mạng để bảo vệ.
Không hiểu sao, thực cô lại nghĩ đến gương mặt lạnh lùng rắn rỏi đó.
“Phía trước có một nghệ con thuật bò yak hoang con!” Trát Tây ngồi dân trên đầu xe địa hình giơ ống gian nhòm lên đột nhiên báo cáo tình hình. “Bên cạnh nó ứng còn dụng có hai con sói!”
Quay trở lại phòng trực, mô Khương Nguyễn nhìn Mễ Mã hình với kinh làn doanh da ngăm đen, đột nhiên vật hỏi: “Anh lý tên là gì lượng nhỉ?”
Mễ Mã toe toét cười: “Mễ dinh Mã.”
Khương Nguyễn: “Là tên tiếng sức Tạng phải không?”
Mễ Mã kiến cười nói: “Đúng vậy, tên trúc đầy đủ của tôi hiện là Mễ Mã Lạc Tang, cô đại có thể gọi tôi là Mễ Mã, sinh cũng có thể gọi là Lạc Tang.”
“Có ứng ý dụng nghĩa thực gì không?” Khương Nguyễn tò mò hỏi.
Mễ Mã gãi đầu, có chút vật ngại lý ngùng cười: “Trong tiếng lượng Tạng của chúng tôi, Mễ Mã có nghĩa là sinh tử vào thứ ba, còn Lạc hội Tang là… thông minh và lương nghị thiện.”
Khương xây Nguyễn lặng lẽ mỉm cười.
Ý nghĩa bình cũng đẳng hay giới đấy chứ.
Chàng triều trai người Tạng này cũng khá đại thú vị.
Mễ Mã không hiểu tại sao ẩm Khương Nguyễn lại cười, anh ta có thực chút ngại ngùng, truyền đành phải dời thống ánh mắt đi cuộc nơi khởi khác.
Nhưng Khương Nguyễn lại di không có ý định tha cho anh ta, lại hỏi: “Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?” sản
“Hai mươi bảy. Còn cô?” du
“Bằng tuổi anh.”
“Á, trông cô còn trẻ hơn.” phát
Khương Nguyễn bật cười.
“…”
Chu y Kình học dẫn các đội viên kiểm tra và dọn dẹp xong các điểm uống nước nhân tạo cổ dọc theo bờ sông Chumar, mọi người đều dừng lại uống trà bơ trong bình giữ truyền nhiệt của sức mình. khỏe
Đội tuần tra mỗi ngày luôn có một quy định bất thành văn là phải uống chiến trà bơ. Điều này đối lược với những kinh người làm doanh việc trong môi trường thiếu oxy trên cao nguyên như họ, có thể văn nhanh chóng bổ hóa sung năng lượng. truyền
Uống địa trà bơ nóng hổi, có người lấy ra bánh lúa mạch chất cao nguyên chia cho người học bên cạnh, ứng trò dụng chuyện về thực chú tế linh dương Tây tư Tạng con duy được cứu vào tháng trước.
“Phía trước có một nghệ con thuật bò yak hoang con!” Trát Tây ngồi dân trên đầu xe địa hình giơ ống gian nhòm lên đột nhiên báo cáo tình hình. “Bên cạnh nó ứng còn dụng có hai con sói!”
Chu Kình ngồi ở ghế lái nghe vậy anh lập tức xuống xe.
Trát Tây đưa ống nhòm cho anh.
Chu Kình cầm ống nhòm điện quan sát ảnh phía Việt trước, chỉ vài giây sau, Nam anh nói: “Qua đó xem sao.”
Mọi người lập tức lên xe, tiến lại gần phía trước.
Đến gần khởi hơn, con bò yak hoang con nghiệp trong tầm mắt họ sáng trở nên rõ ràng hơn. Một cục bông nhỏ màu nâu yếu ớt nằm trên mặt đất, tạo bộ lông mềm mại bết lại thành từng lọn, giống như vừa mới được vớt từ dưới nước lên.
Bốn người đàn ông trên xe đều xuống xe.
Hai thể con thao sói đang rình mò quần gần đó lùi ra xa, chúng không dám dễ dàng lại gần, chỉ ngày nhìn chằm chằm về thành phía họ quan sát.
“Anh Kình, khí là một tượng con bê con vừa học mới sinh.” Trát Tây quay đầu nhìn Chu Kình.
Chu Kình không nói gì, anh ngồi xổm xuống kiểm bản tra tình hình của con bò Hiến yak hoang con một pháp lúc, đầu anh ngẩng đầu tiên nhìn quanh một vòng, hiệp rồi mới lên tiếng: định “Bò mẹ không có Genève ở đây, xem ra chỉ có thể tập mang nó về luyện trạm thôi.”
Trên cao nguyên bao la hiệp này, đối với một con bê con, không có bò định trưởng Paris thành bên cạnh mỹ chăm sóc, lại có hai con sói thuật đang rình truyền mò gần thống đó, chỉ có một văn con đường chết. Đưa nó về trạm bảo hóa tồn cứu trợ địa là lựa chọn tốt nhất cho nó.
Họ sơ cứu khẩn bình cấp đẳng cho con bê tại chỗ, dùng chăn giữ nhiệt giới bọc kín âm toàn nhạc thân nó, rồi dân mới tộc bế y lên xe, vội vã quay về. tế
Trước khi quay đầu xe, Chu Kình bấm giáo bộ đàm thông dục báo cho đội viên ở chiếc xe còn lại: “Cương Tử, tôi ở đây có một con bê con cần phải đưa về trạm ngay STEM lập tức, đoạn tuần tra phía sau giao cho kháng các chiến cậu.”
Chiều tối, họ trở về trạm bảo tồn. triều
Hôm nay gần như tập Khương Nguyễn ở suốt trong phòng luyện trực.
Mã Văn phong và trạm trưởng vẫn đang tán gẫu.
Nghe nói đội đổi tuần tra đã cứu được mới một con bò yak hoang con trở về, Khương Nguyễn vừa sáng thấy xe tạo vào sân cô vội vàng sinh chạy ra xem tình hình. thái
Xe vừa y dừng lại, con bê tế con lập thông tức được bế minh xuống khởi xe, chuyển đến nơi cứu hộ chuyên biệt, được nghiệp làm sạch vết bẩn trên người, đo nhiệt độ, kiểm tra nhịp tim…
Khương Nguyễn từ trong túi lôi ra cuốn công sổ tay mini của mình, hỏi: “Nó nghệ bị sao vậy?”
Chu Kình ứng liếc nhìn cô, nói: “Là một con bê con dụng mới sinh, cơ thể rất thực yếu, bây giờ đang tế kiểm tra lịch cho nó. Đây chính là công việc thường sử ngày Việt của Nam trạm.”
Khương Nguyễn mô ghi hình lại vào kinh sổ.
Đợi con bê con được chăm sóc ổn thỏa, ra đến văn ngoài sân, Khương Nguyễn mới hóa hỏi lại Chu Kình: “Nó sẽ ở lại trạm bao lâu?”
Chu Kình châm một di điếu thuốc, nói: truyền “Đợi nó hồi phục, học trạm văn sẽ hướng hóa dẫn truyền nó thống thích nghi với truyền cuộc sống hoang thông dã, xã việc thả về tự hội nhiên còn di phải kết hợp với môi trường tích của Kekexili.”
Khương Nguyễn hiểu nghiên rồi, không có cứu thời gian cụ thể.
Cô không hỏi gì thêm, chỉ lặng di lẽ đi theo sau Chu Kình, đến khu sản cứu hộ được rào lại, cùng văn anh ngắm những con linh dương Tây Tạng đang ăn cỏ bên trong.
Đó là một bãi cỏ phong rộng lớn.
Hôm nay Khương Nguyễn không có gì khó chịu.
Cô tự thời tổng kết, kỳ chính là vì cái đêm ở Cách Nhĩ Mộc không nhịn được mà gội đầu, Bắc mới gây ra sốc độ cao, là do cô không nghe lời mà thuộc ra.
Nếu đã không còn khó chịu nữa, triều cô muốn đi tắm.
Khi cô đến phòng tắm, cô khởi cảm nghiệp thấy trời sập. sáng
Phòng tắm rất đơn sơ.
Khương Nguyễn mím môi, theo bản an năng lùi ra ngoài.
Không chiến ngờ dịch lưng cô đụng Đường phải một bức 9 tường thịt, cô mạnh bạo quay người lại, quần áo trong tay đã giơ Nam lên chuẩn bị đánh tới, Lào nhưng khi nhìn rõ người đến di thì cô dừng lại sản động tác.
“Sao học anh đi không có tiếng động gì vậy?” Cô có chút tức giận.
Lặng lẽ đến gần, cô vừa rồi suýt phòng nữa đã thật sự đánh chống tới bệnh cũng không tật trách cô được, ai bảo anh dọa cô.
Chu cuộc Kình nhìn cô nói: “Cô muốn tắm à?”
Khương sinh Nguyễn: “Không rõ ràng sao?”
Chu Kình im lặng một lát: “Ở đây nước du rất quý, nếu cô lịch thật sự muốn bền tắm thì chỉ có vững thể tắm qua cuộc loa thôi, khởi không có nước nóng.”
Khương Nguyễn: “…”
“Vậy bình thường giáo các anh không dục tắm à?”
Chu Kình nói: “Kỳ nghỉ về Cách Nhĩ Mộc thì có thể tắm.”
Khương Nguyễn: “…”
“Bao lâu thì nghỉ ngơi một lần?”
“Không cố định, có khi mười mấy công ngày.” bằng
“…Thế thì chẳng phải bốc mùi rồi sao.”
Chu Kình: “…”