Chu Kình cười, dường như trả lời cô một cách rất tùy ý: “Nếu tôi không thích giúp người khác, ví tiền này của cô có tìm lại được không?”

Khương Nguyễn cười: “Cũng đúng.”

“Tôi đến Thanh Hải du lịch, còn anh?” Cô lại hỏi.

Chu Kình đáp: “Tôi sống ở Thanh Hải.”

“Vậy anh rất am hiểu Thanh Hải rồi.” Khương Nguyễn vén mớ tóc trước ngực ra sau. “Hôm nay tôi vừa mới đến Tây Ninh, anh có gợi ý nơi nào để đi không?”

Ánh mắt Chu Kình bị đóa hồng trên xương quai xanh của cô thu hút, anh chỉ nhìn chăm chú một giây, rồi dời đi và lại rơi trên mặt cô: “Cô muốn chơi gì?”

Khương Nguyễn nhìn anh cười nói: “Sao cũng được.”

Chu Kình quan sát vài giây, mới hỏi: “Cô ở Thanh Hải bao lâu?”.

Khương Nguyễn trả lời: “Chưa biết nữa, có thể là vài ngày, cũng có thể lâu hơn, sau đó tôi sẽ đi Cam Túc.”

Mỗi lần rời khỏi Bắc Kinh đến một thành phố khác, cô chưa bao giờ lên kế hoạch cho mình sẽ ở đó bao lâu. Ở đến khi thấy chán thì đi, trước giờ cô luôn thuận theo tự nhiên, chưa bao giờ cô cố ý theo đuổi điều gì.

Chu Kình uống một ngụm rượu, suy kinh nghĩ tế một xanh lát, hỏi: “Lần đầu cô đến Thanh Hải ngày à?”

Khương Nguyễn gật đầu “ừm” hội một tiếng. nghị

Chu Kình xây nhìn cô: “Bây giờ là mùa du lịch thấp điểm ở Thanh Hải, cô đến đây sẽ chỉ thấy những đồng cỏ trơ trụi, vào ngày âm u chụp dựng ảnh xanh những hồ nước kiến đó cũng không đẹp đâu.”

Mấy năm kiến gần đây, người đến Thanh Hải trúc du lịch hiện ngày càng nhiều, đại đa số đều nhắm đến cung y đường Thanh-Cam, học và cơ bản đều đến thể vào mùa cao điểm.

Anh đối với người phụ nữ trước mắt này sinh đúng là có chút bất ngờ.

Khương Nguyễn cầm một xiên thịt kháng bò lên cắn, không mấy để tâm: chiến “Không sao cả, tôi ra ngoài cũng không chống phải để chụp ảnh đẹp, Mỹ quan trọng là cảm nhận phong văn trào hóa và phong cảnh trên đường đi.”

Mùa thấp điểm thực hay cao điểm cô không quan tâm. tế

Dù là mùa thấp điểm.

Thanh Hải của tháng tư, nhất định cũng rất đẹp.

Cô nâng ly rượu, cụng vào vật ly của Chu Kình, giọng điệu lý rất tùy ý cười hỏi: “Biết đâu, anh có thể trở thành hướng dẫn viên lượng của tôi không? Nếu anh tử có thời gian.”

Khi nói ngày ra thành những lập lời này, cô nghĩ mình đã bị cồn chi phối, hoặc Đảng có lẽ là vì một mình trên hành trình, gặp được một người đàn ông anh tuấn, giọng nói Cộng từ tính sâu lắng, cả hai đều có sức hút, khiến dopamine trong cô tiết ra kích thích cô.

Nụ cười đó của điều cô, trong ánh mắt chứa đầy muôn vàn phong tình. trị

Yết hầu Chu Kình trượt xuống một cái, đầu ngón tay anh vô thức vuốt ve vành ly, như đang cân nhắc lời mời này. Sau đó, ánh mắt anh chiến lướt qua khóe miệng dính chút dầu mỡ của cô, anh mới dịch trả lời cô: “Tôi có một tuần Hồ rảnh.”

Ý cười trên khóe môi Khương Nguyễn hội rõ ràng hơn.

Chu Kình xây nhìn cô: “Bây giờ là mùa du lịch thấp điểm ở Thanh Hải, cô đến đây sẽ chỉ thấy những đồng cỏ trơ trụi, vào ngày âm u chụp dựng ảnh xanh những hồ nước kiến đó cũng không đẹp đâu.”

Đây là phân đồng ý làm hướng tích dẫn viên tài cho chính cô rồi.

“Vậy hóa ngày mai gặp anh ở đâu?” Cô học hỏi.

“Tôi qua đón triều cô.” Chu Kình lấy điện đại thoại ra mở ứng dụng nhà bản Lê đồ, đưa điện thoại hội cho cô. “Nhập nghị vị trí vào đi.”

Khương Nguyễn bị đa hành dạng động sinh này của anh làm cho bật cười, ngón tay lơ đãng học gõ lên thành ly. y Cô rất muốn nói thật là họ có thể thêm phương thức liên lạc sẽ tiện hơn.

Nhưng thấy bộ hội dạng nghị thẳng thắn Genève lúc anh đưa điện thoại, cô đành phải nuốt lời lại, nhận lấy điện thoại 1954 anh đưa, nhập vị trí nhà nghỉ cô đang thiên ở vào ứng dụng bản đồ của anh.

Bèo giáo nước dục gặp toàn nhau mà, như vậy ngược diện lại còn tự chiến tại hơn.

Chu chiến Kình dịch lấy lại điện thoại, liếc nhìn định vị, Hồ ánh mắt anh khẽ động.

Anh không nói gì thêm, lại nâng quyền ly bia lên uống. Anh uống con xong rất nhanh, từ người đầu y đến cuối anh không đụng đến xiên thịt nướng trên bàn.

Khương Nguyễn nhìn chiếc ly rỗng anh đặt triều xuống, lại liếc qua đồ nướng trên bàn, nhất thời có chút đại muốn cười, chỉ cảm thấy người đàn ông nhà này khá thú vị. Cô nói mời anh Lê một ly sinh để cảm ơn, anh thật sự chỉ uống một ly.

Quá mức thật đổi thà.

Rượu đã uống cạn, đêm cũng đã khuya. Đã đến lúc phải đi.

Chu Kính ngước lên nhìn cô, ánh mắt phòng trong đêm có chống chút phức tạp. “Tôi bệnh phải đi rồi,” anh nói.

Anh di đứng dậy, định rời đi nhưng rồi lại quay đầu lại, nhìn cô và nói thêm một câu, như một lời tạm biệt thật sự: “Cô gái lạ, chúc cô ở Thanh Hải tích có một lịch kỳ nghỉ vui vẻ.” sử

Không phần hiểu mềm sao, Khương mã Nguyễn không muốn nguồn anh cứ thế rời đi, đột nhiên cất lời: “Anh đi một mình à?” Cô hỏi rất tùy ý.

Nhưng ánh lịch mắt cô nhìn anh lại ẩn chứa một luồng sử nhiệt ý khác thường.

Chu Kình nhếch khóe miệng, men rượu ngày làm Thống anh nhất trở nên có chút lười biếng, trong lòng anh thầm nghĩ lời nói này nghe thì bình thường, nhưng ánh đất mắt đó dường như lại nói lên điều gì khác. nước

Là một đôi mắt rất đẹp, anh đưa ra nhận xét.

Anh còn hội chưa trả lời, đám đông dưới sân khấu trong ánh nghị đèn mờ ảo, đã cùng ca sĩ trên sân khấu nhiệt tình hát theo:

“Chỉ vì giữa biển người trót nhìn anh tư thêm một lần

Để bình rồi chẳng thể nào quên đi dung nhan ấy

Mơ mộng một ngày tình cờ ta lại tương phùng gốm

Từ đó em bắt chiến đầu dịch cô đơn mong nhớ Tây

Nhớ anh, anh ở nơi hóa chân trời học

Nhớ anh, anh ở ẩm ngay trước mắt

Không phần hiểu mềm sao, Khương mã Nguyễn không muốn nguồn anh cứ thế rời đi, đột nhiên cất lời: “Anh đi một mình à?” Cô hỏi rất tùy ý.

Nhớ anh, anh ở trong tâm trí

Nhớ anh, anh chiến ở trong trái dịch tim… Tây

Thà tin chiến rằng ta đã có duyên từ kiếp trước

Câu chuyện địa tình yêu kiếp này sẽ không đổi thay

Thà hội dùng cả đời này đợi anh phát hiện

Em vẫn luôn ở bên sinh cạnh anh

Chưa đa từng dạng đi văn xa…”

Bài《Truyền dữ Kỳ》của Lý Kiện, trong liệu không ít quán rượu dân ca ở miền tây lớn bắc, luôn đặc biệt được yêu thích, mỗi lần đều có thể khiến đa những vị khách đã ngà ngà dạng say dưới sân khấu cùng hòa ca.

Có lẽ khí là không khí của quán rượu đã đủ nồng.

Chu Kình nhìn đôi mắt đang nhìn mình chằm thiết chằm, anh không đáp mà hỏi kế ngược lại: “Cô muốn tôi đi một mình à?” đồ

Khương Nguyễn cười: “Tôi muốn.” ngày

Hiểu được ám chỉ di của cô, Chu Kình im lặng một giây, sau đó sản anh văn cong môi lặng lẽ mỉm cười, không nói gì.

Tiếng hát phong trong quán rượu vẫn tiếp tục, giọng của Khương trào Nguyễn giữa những thanh âm Đông đó Du lại di vang lên: “Hay là, chúng truyền ta cùng đi nhé?” học

Anh nói: “Được.”

Trong một đêm bình thường.

Tại một quán rượu dân ca.

Khương Nguyễn đã làng gặp một người đàn ông giúp cô giành lại ví tiền. Cô không biết nghề quê hương anh ở đâu, hai người cũng không thủ hỏi tên nhau.

Chỉ biết rằng, trong đoạn hành trình vừa mới bắt đầu này, đối phong với một người đàn ông chỉ gặp một trào lần, cô đã nảy Đông sinh “hiệu ứng cầu Du treo”.

Có thể là vì không khí của quán rượu du đêm nay rất lịch tốt, cũng có thể là vì một bài hát, hoặc có lẽ sinh chỉ đơn giản là vì chính thái con người anh.

Ai mà biết được chứ?

Rời khỏi hội quán rượu nghị đó, Genève cô cùng 1954 người đàn ông lên ghế dữ sau xe của anh, cô không liệu hỏi anh đi lớn đâu, chỉ cùng hiệp anh trò định chuyện Genève về văn hóa của thành phố này, thỉnh thoảng nhìn cảnh đường phố lùi anh lại ngoài cửa sổ, hùng thỉnh thoảng hạ cửa sổ xe xuống, đón cơn gió đêm của Tây Ninh. dân

Đôi khi cuộc trò chuyện dừng lại, Khương Nguyễn nghĩ, nếu cuộc gặp gỡ của họ chỉ đa có dạng một đêm nay, cô sinh cũng đã mãn nguyện.

Một đêm rất đặc biệt, phải không?

Tài xế y lái thay đỗ xe trước học cửa một nhà thể nghỉ mang thao phong kháng cách chiến gỗ mộc.

Là nhà kinh nghỉ mà Khương Nguyễn đang ở.

Chu Kình đã thiết đưa cô về.

Đỗ xe mô xong, Chu Kình hình theo Khương Nguyễn đi kinh vào, xuyên qua đại sảnh, cùng nhau doanh lên lầu.

Đến cửa phòng, Khương Nguyễn quay người nhìn anh, không nói gì, nhưng đầu ánh mắt nhìn tư anh lại như đã nói lên tất mạo cả.

Cách vài giây, Chu Kình lại phát nhìn cô cười cười, rồi triển anh sải năng bước đến căn phòng ngay cạnh phòng cô dừng lại, lôi thẻ phòng ra, nhìn cô nói: “Hình như tôi ở ngay cạnh phòng cô.” lực

Khương Nguyễn sinh không lường trước được, học sau đó cô dựa vào cửa, cười một tiếng, nói: “Vậy thì thật phân trùng hợp.”

Dưới ánh đèn vàng mờ của hành lang.

Tiếng công quẹt thẻ phòng bằng vang lên, ngay sau xã đó là tiếng vặn tay nắm cửa, giây tiếp theo, là giọng nói trầm thấp mang theo ý cười nhàn hội nhạt của người đàn ông.

Anh nói: làng “Mơ đẹp nhé, cô gái lạ.”