Cửa lại một lần nữa được mở ra rồi đóng lại.
Chu Kình đã đi rồi.
Đêm nay, anh không vì cô mà ở lại.
Khương Nguyễn ngồi xuống bên cửa sổ, nhìn xuống dưới.
Rất nhanh, trong tầm mắt cô đã xuất hiện bóng dáng màu đen vạm vỡ, cao lớn thẳng tắp, mang lại cảm giác an toàn quen thuộc ấy. Anh lên chiếc xe Jeep, rồi lại lái về hướng ngọn núi.
Giữa cơn gió đêm, cô dõi theo chiếc xe Jeep cho đến khi nó hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới thu ánh nhìn lại, cô đóng cửa sổ.
Cô không lập tức đi ngủ, cô vẫn ngồi tựa vào bậu cửa sổ.
Trong căn phòng tối đen như mực này, cô chợt nhận ra, đêm nay, cô lại vì anh mà cảm thấy xót xa, thậm chí không thể nói rõ đó chỉ đơn thuần là vì anh đã đỡ cho cô cú đó, hay còn xen lẫn những cảm xúc nào khác.
Cứ ngồi tựa như vậy một lúc lâu.
Cô mới nằm xuống.