Phòng khám nhỏ trong làng cách hang ổ của bọn săn trộm không xa, dưới sự chỉ dẫn của Chu Kình, Khương Nguyễn đã lái xe đến đó.

Chu Kình và Mễ Mã vào phòng khám xử lý vết thương. Bác sĩ không hỏi vết thương do súng gây ra từ đâu, chỉ chuyên tâm xử lý cho họ.

Sau khi xong xuôi, một mình Mễ Mã quay lại nơi ẩn náu của bọn săn trộm, tiếp tục cùng các đồng đội canh chừng chúng.

Còn Chu Kình thì đưa Khương Nguyễn về nhà trọ.

Người dân trong làng về cơ bản không có hoạt động gì vào ban đêm.

Nhà trọ tĩnh lặng lạ thường.

Khi chủ nhà trọ thấy Chu Kình và Khương Nguyễn bước vào, ánh mắt ông nhìn họ đã khác trước, ông ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi: “Là hai người đã nổ súng phải không?”

Chu Kình gật đầu: “Bắt được bọn săn trộm rồi.”

Chủ nhà trọ lộ vẻ kinh ngạc.

Không ngờ trong làng lại thật sự có bọn săn trộm.