Khương Nguyễn ăn xong vẫn không thấy Chu Kình quay lại, cô bèn yên lặng ngồi đợi tiếp. Mãi hơn mười phút sau vẫn không thấy bóng dáng anh, cô mới đứng dậy bước ra khỏi quán ăn.
Chiếc xe Jeep quen thuộc vẫn chưa xuất hiện.
Lúc này, ông chủ quán ăn cũng đi theo ra.
Khương Nguyễn cảm nhận được động tĩnh sau lưng, cô quay đầu lại thì thấy vali hành lý và bó hoa Cách Tang màu vàng của cô đang được ông chủ cầm.
Giây phút này, một dự cảm chẳng lành ập đến.
Cảm giác đó càn quét khắp người cô.
Vali hành lý và bó hoa Cách Tang của cô, tại sao lại do chủ quán cầm, không phải chúng nên ở trên ghế sau của chiếc xe Jeep đó sao?
Cô còn chưa kịp cất câu hỏi, ông chủ có vẻ mặt thật thà đã nói với cô: “Cô gái, đây là chàng trai của cô nhờ tôi giao lại cho cô.”
Dự cảm chẳng lành đó hoàn toàn trở thành sự thật.
Khương Nguyễn sững người lại, hai mắt cô có chút tối sầm.