“Bô-la,” Chu Kình nhìn ông lão, “bác đừng sợ, chúng cháu là đội tuần tra của trạm bảo tồn Kekexili, lần này đến thôn Khúc Phong là để bắt bọn săn trộm, tiện đường đi ngang qua nên muốn hỏi thăm bác một chút.”

“Bọn săn trộm à?” Ông lão lộ vẻ kinh hãi.

Chu Kình gật đầu, kể lại cho ông lão nghe chuyện bắt được bốn tên săn trộm ở Kekexili. Nghe xong một hồi, ông lão xem như đã hiểu ra.

Ông đứng dậy mở tủ, lấy ra một chiếc bình hít thuốc lá, rồi lại ngồi xuống. Ngón tay cái đen sạm của ông ấn vào miệng bình, nghiêng nhẹ rồi vỗ vỗ vài cái vào lòng bàn tay, đổ ra một ít bột. Sau đó, ông đưa tay lên mũi hít một hơi, bột thuốc lập tức bay vào khoang mũi.

Ánh mắt Khương Nguyễn dừng lại trên chiếc bình trong tay ông, nhìn chăm chú hai giây, cuối cùng không nhịn được mà hỏi: “Thứ trong tay bác là gì vậy ạ?”

Trát Tây nói: “Là thuốc lá hít của người Tạng chúng tôi.”

Khương Nguyễn gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Thứ này cô mới thấy lần đầu.

Cô lại hỏi Trát Tây vài câu, sau đó lấy ra cuốn sổ nhỏ và cây bút trong túi, lật ra một trang trống rồi bắt đầu viết.

Ông lão khoan thai một lúc, rồi mới ngẩng lên nhìn họ, nói: “Lần nào tôi thấy gã đó cũng trùm kín mít, không biết mặt mũi ra sao, chỉ biết là cao cao.” Nói rồi, ông đột nhiên đưa tay chỉ về phía Chu Kình. “Gã đó cao gần bằng cậu, cũng đô con gần giống cậu, nhưng cậu vẫn đô hơn một chút.”