Tĩnh lặng không một tiếng động.
Một lúc sau, Mễ Mã cúi mắt xuống, gật đầu.
“Ôi dào, đừng buồn nữa Mễ Mã.” Đa Kiệt cười nói. “Đến lúc cậu về nhớ mang đồ ăn ngon mẹ cậu làm cho bọn tôi đấy nhé.”
Mễ Mã ngẩng lên, mắt sáng lên không ít: “Được chứ!”
Rất nhanh, không khí lại trở nên vui vẻ.
Khương Nguyễn nhìn dáng vẻ nói cười của họ, cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô đột nhiên rất muốn chụp cho họ một tấm ảnh, nghĩ vậy, cô bèn lên tiếng hỏi: “Tôi có thể chụp cho mọi người một tấm ảnh tập thể không?”
Biên Ba liếc nhìn Chu Kình, rồi cười nói: “Được chứ!”
Thế là, mọi người tự giác đứng dậy, xúm lại quanh Chu Kình. Lấy anh làm trung tâm, anh ngồi, còn họ đứng, có người thì đặt tay lên vai anh, người thì khoác vai nhau. Ngoại trừ anh không cười, trên mặt mỗi người họ đều nở một nụ cười mộc mạc nhất.
Khương Nguyễn giơ máy ảnh lên, bắt trọn khoảnh khắc này lại.
Mọi người lại ngồi về chỗ cũ.