“Em viết những câu chuyện gì?” Chu Kình hỏi.
“Chủ yếu là về con người.” Khương Nguyễn nói. “Thật ra có đôi lúc, em cảm thấy viết lách là một sự ký thác về mặt tinh thần.”
Trong những tháng ngày dài đằng đẵng đó, viết lách đã trở thành vũ khí của cô để chống lại cuộc sống tẻ nhạt.
Cho đến tận bây giờ, cô vẫn còn nhớ như in tâm trạng của mình khi câu chuyện đầu tiên được đăng, được một tạp chí văn học công nhận.
Sáng hôm đó, hai người cứ ngồi trên bậc thềm trước cửa quán trọ, thỉnh thoảng lại trò chuyện vài câu. Mãi cho đến khi một chiếc xe máy chạy ngang qua, phía sau lưng họ đã có thêm hai người nữa.
Là Mễ Mã và Cương Tử.
“Đội trưởng, nhà văn Khương, hai người dậy sớm vậy?” Trát Tây vừa nói vừa ngồi xuống cạnh Chu Kình.
“Hai người đó tối qua đúng là vô ý thức, hại tôi cả đêm cứ nhớ bạn gái.” Mễ Mã cũng ngồi xuống cạnh Cương Tử, rồi ngửa mặt lên trời thở dài một hơi.
Khương Nguyễn nhìn Mễ Mã: “Cậu có bạn gái à?”
“Họ yêu nhau hơn một năm rồi.” Cương Tử trả lời thay cho Mễ Mã. “Là một cô gái Tạng, tên là Cách Tang.”