Qua một lúc, Khương Nguyễn cầm quần áo, gõ cửa phòng của Chu Kình.

Chu Kình đứng dậy mở cửa, lập tức thấy Khương Nguyễn đã búi tóc đứng ở cửa, tay cô còn cầm quần áo. Anh dừng lại một chút, không nói gì, bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Biên Ba chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng, không nghe thấy tiếng nói chuyện, nhìn chằm chằm ra cửa sổ hai giây, rồi mới quay người lại xem.

“Ai vậy?” Anh ta lẩm bẩm.

Dưới lầu, nhà vệ sinh ở cuối hành lang.

Thật ra nói là nhà vệ sinh cũng không chính xác, đó chỉ là một nơi để tắm, muốn đi vệ sinh phải ra nhà vệ sinh khô bên ngoài quán trọ.

Trước tiên Khương Nguyễn đẩy cửa nhìn vào trong, cô không lập tức đi vào. Cô đánh giá vài giây, rồi mới quay người lại nói với Chu Kình: “Em vào đây.”

Chu Kình gật đầu “ừm” một tiếng.

Khương Nguyễn đi vào, đóng cửa gỗ lại.

Không bao lâu, Chu Kình đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng nước tắm, không hiểu sao, trong đầu anh đột nhiên hiện lên bóng dáng của cô, là dáng vẻ cô đang trần trụi.