Ở những nơi có độ cao lớn, tuyết rơi tháng sáu là chuyện thường tình.

Nơi đây còn lạnh hơn cả Kekexili.

Quán trọ mang phong cách trang trí đơn sơ hoàn toàn theo lối cổ Tây Tạng, với hai tông màu chủ đạo là đỏ Tạng và vàng. Trên bức tường ở quầy lễ tân còn trang trí một bức tranh Thangka.

Khương Nguyễn đưa chứng minh thư cho Chu Kình làm thủ tục nhận phòng, rồi đi ra cửa dựa vào thành cửa, cô ngắm nhìn những bông tuyết bay lượn bên ngoài và vài người đi bộ lác đác trên con đường đất đá nhỏ.

Đây là lần đầu tiên cô đến một ngôi làng nguyên sơ như thế này.

Nơi đây ẩn mình ngay dưới chân núi tuyết.

Đi vào suốt chặng đường, gió thổi cờ cầu nguyện, những ngôi nhà ở đây là nhà trình tường mộc mạc, không có các cửa hàng, quầy hàng quy củ. Khắp nơi có thể thấy bò, ngựa, cừu đang thong thả đi trên đường đất, phân của chúng cũng rơi vãi tùy ý trên mặt đất.

Cô như thể đã xông vào một ngôi làng đã bị thế gian lãng quên dưới chân núi tuyết.

Chu Kình làm xong thủ tục, quay người lại đã thấy bóng lưng Khương Nguyễn đang dựa vào thành cửa, anh dừng lại một chút, rồi mới gọi cô: “Khương Nguyễn, thủ tục xong rồi.”

Khương Nguyễn nghe tiếng quay người đi qua, cô nhận lại chứng minh thư từ tay anh.