Trong đêm tối, còn có những đốm lửa đỏ lập lòe.

Khương Nguyễn nhẹ nhàng đi theo.

Khi đến gần hơn, bóng dáng cao lớn đó đột nhiên quay người lại nhìn về phía cô: “Em không ngủ mà chạy ra đây làm gì?”

Là Chu Kình.

Khương Nguyễn cảm nhận rõ ràng vừa rồi anh rất cảnh giác, nhưng vào khoảnh khắc quay lại thấy là cô, sự cảnh giác đó đã giảm đi, nhưng giọng điệu không được tốt cho lắm.

Cô đến gần, nói: “Gió lớn quá.”

Chu Kình lấy điếu thuốc trên môi xuống, nói: “Đêm trên cao nguyên chính là như vậy, nếu em không quen, chuyến đi này kết thúc thì về Bắc Kinh đi.”

“Anh đang đuổi tôi đi à?” Khương Nguyễn hỏi.

Lều bạt bị gió thổi kêu “phần phật”, dưới bầu trời đêm chỉ có chút ánh sáng yếu ớt, cơ bản không nhìn rõ mặt người, nhưng qua cảm xúc truyền đạt trong giọng nói, cũng có thể đoán được bây giờ đối phương đang có biểu cảm gì.

Chu Kình im lặng nhìn Khương Nguyễn một lúc, rồi mới lên tiếng: “Là vì tốt cho em.”