Chiếc xe dừng lại hẳn.

“Có cứu chúng không?” Giọng nói lạnh lùng của Khương Nguyễn cũng vang lên trong xe vào lúc này.

Mễ Mã nói: “Không.”

Khương Nguyễn quay đầu nhìn anh ta: “Tại sao không cứu, việc các anh phải làm không phải là bảo vệ chúng sao?”

Mễ Mã há miệng, định giải thích, nhưng Chu Kình ở ghế lái đã nhanh hơn một bước, giọng điệu bình thản nói: “Sói săn linh dương Tây Tạng là hiện tượng bình thường trong hệ sinh thái tự nhiên, chúng ta phải tuân theo quy luật sinh tồn của tự nhiên.”

Ánh mắt Khương Nguyễn rơi trên ghế lái.

Trong xe im lặng một lát, xác định Chu Kình không có ý định nói tiếp, cuối cùng Mễ Mã cũng lên tiếng: “Gặp phải tình huống này chúng tôi thường sẽ dừng xe quan sát, sau khi những con cừu đó bị sói truy đuổi bị thương, chúng tôi mới tiến hành cứu trợ.”

Hàng mi Khương Nguyễn khẽ run lên.

Chu Kình lại lên tiếng: “Sói ăn linh dương Tây Tạng là hành vi săn mồi của tự nhiên, bọn săn trộm giết linh dương Tây Tạng là để lột da lông kiếm lợi, đó là hành vi phạm pháp, hai việc này bản chất rất khác nhau.”

Ánh mắt Khương Nguyễn lại rơi về phía mấy con linh dương Tây Tạng đang đi qua sườn núi, chúng thật đáng yêu.