Chu Kình nhìn về phía lều của Khương Nguyễn.
Lắng nghe tiếng gió bên tai.
Anh đang nghĩ, thái độ của anh lúc nãy thật sự không tốt sao?
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng đơn giản cả nhóm bắt đầu kiểm tra lốp xe, tình trạng dầu, rồi chia thành hai nhóm hành động.
Khương Nguyễn và Mã Văn lại được phân công hợp tác.
Hôm nay cô ở nhóm của Chu Kình, chủ yếu là tuần tra xem có dấu vết của người xâm nhập trái phép không, trên đường thỉnh thoảng sẽ xuống xe dọn rác. Nhóm còn lại là nhóm của Đa Kiệt, nhóm họ phụ trách theo dõi động thái của đàn linh dương Tây Tạng.
Trong quá trình quan sát, ghi chép và chụp ảnh, Khương Nguyễn thỉnh thoảng lại lơ đãng nhìn Chu Kình. Cô phát hiện lúc anh làm việc siêu nghiêm túc, gương mặt anh tuấn đó gần như lúc nào cũng nghiêm nghị, đôi mày rậm cũng gần như luôn nhíu lại.
Thỉnh thoảng thấy vài con linh dương Tây Tạng đi qua, trên mặt anh sẽ lóe lên một thoáng dịu dàng, đó là dáng vẻ mà cô đã thấy vào ngày đầu tiên đến trạm bảo tồn.
Lần gần nhất thấy anh như vậy, là vào năm ngoái.
Đến trưa, hai nhóm gặp nhau tại điểm dừng tạm thời đã hẹn trước, nhân lúc ăn vội đồ ăn nguội lót dạ, họ trao đổi tình hình công việc buổi sáng. Nghỉ ngơi một lát, lại một lần nữa xuất phát tiếp tục công việc.