Chu Kình lạnh mặt: “Về đi.”

Khương Nguyễn vẫn là câu đó: “Có làm hay không?”

Chu Kình im lặng vài giây, đột nhiên anh hừ cười một tiếng, hai bước tiến lên, tháo dây rút quần.

Sau đó, anh bế bổng Khương Nguyễn đặt lên bàn gỗ, không chút kiên nhẫn mà cởi một bên ống quần của cô.

Rất nhanh, Khương Nguyễn không nhịn được mà rên lên, mày cô nhíu chặt: “Đồ đàn ông chó chết…”

Chu Kình không nói một lời, anh không cho cô một chút cơ hội thích nghi nào, làm cho chiếc bàn gỗ cũng phát ra từng hồi âm thanh, cô nghe thấy âm thanh đó mà da đầu tê dại.

Cứ thế kéo dài vài giây, Khương Nguyễn đột nhiên dùng sức đẩy Chu Kình ra, trong mắt cô ngập tràn cơn tức, cô cười nhưng lại không khiến người ta cảm nhận được chút ý cười nào: “Vội vàng như vậy, vừa rồi anh còn giả vờ đứng đắn làm gì?”

Chu Kình lại im lặng.

Khương Nguyễn bị thái độ này của anh làm cho tức đến bật cười, cô liếc mắt nhìn xuống anh, sau đó ngay trước mặt anh cô mặc lại quần, rời khỏi bàn.

Chu Kình từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn.