Chỉ một tuần ngắn ngủi đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện.

Khương Nguyễn trở về ký túc xá, cô ngồi trên giường, nhìn lò than tổ ong đang cháy, những ký ức của một năm trước vẫn còn lơ lửng rời rạc trong đầu, xua không đi.

Đêm trước khi chia tay, anh đã đè cô vào cửa mà làm, đó là lần đầu tiên anh chủ động với cô, và cũng là lần cuối cùng.

Trong căn nhà nghỉ ở thành phố nhỏ hoang vắng Đức Linh Cáp, là cô đã mượn cớ thoa sữa dưỡng thể để gạ gẫm anh, cô hỏi anh có muốn không, anh đã muốn, và cuối cùng họ đã làm đến mức bị sốc độ cao.

Ở hồ Thác Tố, cô nhìn về phía xa rồi hỏi anh: “Kekexili có xa không?”

Anh nói: “Nếu em muốn đi, thì không xa.”

Mọi thứ như thể mới xảy ra ngày hôm qua.

Gặp lại anh, cô nhớ lại cảm giác ngày đó ở Gobi ngắm hồ Thác Tố, giọng nói của anh cũng dần trùng khớp với ngày đó.

Nhưng bây giờ, anh lại giả vờ không quen biết cô.

Thật ra, sau khi trở về Bắc Kinh được mấy tháng, hay nửa năm gì đó, ký ức về Thanh Hải trong đầu cô đã dần trở nên mơ hồ. Mãi cho đến ba tháng trước, khi cô lục tìm trong căn phòng chứa đựng ký ức du lịch và tìm thấy bức ảnh của anh, những cảm nhận và trải nghiệm lúc đó mới lại trở nên rõ ràng.