Chu Kình vươn tay ôm cô vào lòng.

Sau đó, cả hai không nói thêm một lời nào.

Khương Nguyễn không biết đêm nay đối với người đàn ông bên cạnh là như thế nào, nhưng cô biết đối với cô, nó giống như một bộ phim trong rạp đã gần đến hồi kết, không thể tua lại, nhưng bắt đầu hồi vị.

Sắp kết thúc rồi.

Khác một điều là, bộ phim này của họ không có kết cục.

Không có kết cục cũng không sao.

Nhưng cô lại chắc chắn rằng, cô sẽ không dễ dàng quên được anh.

Khương Nguyễn mơ một giấc mơ, trong mơ có người đang gọi cô, giọng nói của người đó ẩn trong một màn sương mờ ảo, cô càng đến gần, bóng dáng đó càng rõ nét. Cuối cùng khi nhìn thấy gương mặt của người đó, cô tức thì giật mình tỉnh giấc.

Mở mắt ra, cô lập tức đối diện với ánh mắt của Chu Kình.

Trong mơ của cô, là anh đang gọi cô.