Vì một tiếng “bạn gái” đó, Khương Nguyễn đã cười một lúc lâu.

Hôm đó cô gọi anh là “bạn trai” chẳng qua chỉ là muốn trêu anh, không ngờ anh lại gọi cô như vậy, thật sự khiến cô bất ngờ.

Chu Kình cứ thế nhìn cô cười.

Sau khi Khương Nguyễn ngừng cười, cô im lặng nhìn vào mắt anh một lát, rồi lên tiếng: “Anh nói điểm cuối của chúng ta là ở Cách Nhĩ Mộc, vậy ngày mai chúng ta sẽ chia tay ở Cách Nhĩ Mộc sao?”

Ánh mắt Chu Kình né tránh, nhìn ra những ánh đèn neon lấp lánh trên sông Ba Âm, nói: “Ngày kia.”

“Sáng hay trưa?”

“…Sáng đi.”

“Sáng cũng tốt.”

“Từ Cách Nhĩ Mộc đi Kekexili mất rất lâu.”

Khương Nguyễn không hỏi rốt cuộc phải đi bao lâu, chỉ hỏi: “Đến lúc đó chúng ta có cùng nhau ăn một bữa sáng rồi hãy chia tay không?”