Sau khi các món ăn lần lượt được dọn lên, hai người cơ bản chỉ ăn, không nói nhiều. Ăn no uống đủ, Chu Kình đi thanh toán.

Rời khỏi nhà hàng, đã gần bảy giờ.

Bầu trời bị một màu vàng óng bao phủ, cơn gió đêm mát rượi lướt qua sợi tóc và chóp mũi. Vào khoảnh khắc nhìn ngắm sắc vàng đó, Khương Nguyễn cảm thấy như mình đang thật sự ở trong một thế giới vàng son, và thế giới này, tên là Đức Linh Cáp.

Đứng trước cửa nhà hàng, nhìn lên bầu trời, Khương Nguyễn đột nhiên cười nói: “Hình như thật sự có chút lạnh rồi.”

Chu Kình liếc mắt nhìn cô: “Em có muốn về nhà nghỉ thay quần áo không?”

Lúc cơn gió lại một lần nữa thổi qua, Khương Nguyễn nói: “Thôi, chút lạnh này tôi vẫn chịu được.”

“Đừng cố chịu.” Chu Kình nói.

Khương Nguyễn cười: “Không chịu nổi nhất định tôi sẽ nói với anh.”

Chu Kình đành phải nói: “Vậy đi thôi.”

Lên xe, Chu Kình lái về hướng sông Ba Âm.