Lần này, toàn bộ quá trình là do Khương Nguyễn dẫn dắt. Từ đầu đến cuối, họ chỉ im lặng mà ra sức ‘làm’.

Đến cuối cùng, ‘thứ đó’ suýt chút nữa đã bị Khương Nguyễn làm rơi ra.

May mà, Chu Kình chưa đi đến bước cuối cùng.

Kết thúc, Khương Nguyễn cảm thấy cô như bị sốc độ cao, thiếu oxy đến mức hơi tức ngực. Chu Kình sợ đến mức vội vàng mặc quần áo, chạy đi tìm ông chủ nhà nghỉ xin một bình oxy về cho cô hít.

Sau khi Khương Nguyễn đỡ hơn, cô nhìn Chu Kình đang ngồi trên ghế cười: “Đúng là có một không hai.”

Làm tình đến mức bị sốc độ cao.

Chu Kình nhìn sắc mặt đã khá hơn của cô, nói: “Em có muốn uống chút trà sữa nóng không?”

Khương Nguyễn nhướng mày: “Gọi bên ngoài à?”

Chu Kình khẽ lắc đầu: “Nhà nghỉ có.”

“Vậy thì uống.”