Nửa đêm đó, Đức Linh Cáp đổ một trận tuyết.

Khương Nguyễn đã tỉnh dậy một lần vào lúc bốn giờ sáng, đứng bên cửa sổ một lúc, rồi mới quay lại giường, cô lại tiếp tục rúc vào lòng Chu Kình.

Trận tuyết này chỉ rơi một lúc.

Họ cũng chỉ có thể đi cùng nhau một chặng như vậy.

Ngày hôm sau, Khương Nguyễn suýt chút nữa không xuống được giường, hậu quả của đêm qua giờ mới muộn màng ập đến. Vừa bước xuống giường, cả người cô suýt nữa thì quỵ xuống đất, may mà vịn được vào mép giường mới không bị mất mặt vào buổi sáng này.

Chu Kình lại dậy sớm hơn Khương Nguyễn.

Anh từ bên ngoài bước vào, mang theo cả hơi lạnh của buổi sớm. Vừa hay bắt gặp cảnh Khương Nguyễn đang vịn vào mép giường, chật vật nhúc nhích.

Bốn mắt chạm nhau.

Khương Nguyễn khựng lại, có chút ngượng ngùng: “…Chào buổi sáng.”

Chu Kình lướt mắt nhìn cô từ đầu đến chân, khoé môi nhếch lên một nụ cười trêu chọc: “Còn ‘chơi’ nữa không?”