Sau đó, họ tiếp tục trò chuyện.

Từ chuyện họ đến từ đâu, đến chuyện đường về.

Rồi lại nghe cô gái kể rằng họ đã bỏ lỡ nhau hai năm, sau khi trùng phùng lại yêu nhau. Cô ấy không muốn rời Thâm Quyến, chàng trai liền vì cô ấy mà từ bỏ công việc lương cao ở Thượng Hải, ở lại Thâm Quyến cùng cô ấy. Còn nghe nói, chàng trai dự định năm sau sẽ khởi nghiệp ở Thâm Quyến.

Khương Nguyễn hỏi anh ta làm gì.

Chàng trai ngại ngùng nói: “Dự định mở một studio nhiếp ảnh.”

Khương Nguyễn cười nói: “Cái này tôi rất thích, sau này có cơ hội tôi nhất định sẽ đến Thâm Quyến nhờ anh giúp tôi chụp một bộ ảnh.”

Chàng trai đó có chút ngại ngùng gãi đầu, nói: “Hy vọng studio của tôi có thể phát triển thuận lợi.”

Khương Nguyễn nói: “Nhất định sẽ thuận lợi!” Nói rồi, cô huých vai Chu Kình bên cạnh. “Anh nói phải không?”

Chu Kình khẽ cười, gật đầu.

Cô gái cười nói: “Nếu thật sự có cơ hội gặp lại, đến lúc đó tôi sẽ để anh ấy chụp miễn phí cho cô!”