Vẻ đẹp của hồ Thác Tố là sự bao la và cô độc.
Khương Nguyễn nhìn mặt hồ, một lúc lâu cô cũng không lên tiếng.
Sau hơn một giờ lái xe từ thành phố Đức Linh Cáp, giờ phút này đứng trên cao, sắc xanh rộng lớn của hồ Thác Tố được thu hết vào tầm mắt. Gió thổi từ bốn phương tám hướng, một cảm giác cô tịch cổ xưa bao trùm lấy cô.
Đối mặt với một thế giới rộng lớn như vậy, con người chẳng qua chỉ là một hạt cát giữa đại dương.
Cứ thế đứng một lúc lâu, Khương Nguyễn hít một hơi thật sâu, đột nhiên cô dang rộng hai tay về phía mặt hồ, hét lớn: “Hồ Thác Tố, mày đẹp quá đi mất!” Giọng nói vô cùng phấn khích.
Giọng cô trong gió thật tự do.
Có lẽ là lần đầu tiên thấy cô như vậy, ánh mắt Chu Kình nhìn cô có thêm vài phần dịu dàng mà ngay cả chính anh cũng không biết.
Tiếng hét này, đối với Khương Nguyễn mà nói không nghi ngờ gì là một sự giải tỏa. Nhưng nếu nói rõ là giải tỏa cái gì, cô cũng không biết, cô chỉ là muốn hét lên như vậy thôi.
Khóa xe xong.
Hai người đi bộ lên một sườn dốc, leo đến đỉnh. Lúc dừng lại, mặt giày của cả hai đã phủ đầy bụi cát.