Khương Nguyễn nhìn anh cười: “Thật sao?”
Chu Kình nhìn chằm chằm vào mặt cô vài giây, rồi cúi mắt nhìn đóa hồng yêu kiều trên xương quai xanh của cô, cảm giác đó chợt ùa về.
Lúc làm tình ban nãy, anh đã ôm cô trước gương, khi chuyển động, đóa hồng này dường như cũng có sự sống, lay động không ngừng.
Đóa hồng này, rất hợp với cô.
Khương Nguyễn theo ánh mắt của anh cúi xuống: “Tôi xăm vào tối hôm ở Tây Ninh, chính là cái hôm anh giúp tôi giành lại ví tiền. Đẹp không, nhưng chắc là sẽ sớm biến mất thôi.”
Chu Kình có chút khô khan cổ họng mà “ừm” một tiếng.
Năm phút sau, họ thu dọn xong rời khỏi phòng. Trước tiên mang quần áo bẩn đến phòng giặt, rồi mới ra sân ngồi dưới chiếc lều bạt lớn nhất.
Dưới chiếc lều này có mấy bộ bàn ghế.
Màn đêm buông xuống, những dây đèn ngôi sao treo trên lều cũng đã sáng lên trong sân với ánh đèn vàng ấm áp. Khương Nguyễn có cảm giác như đang đi cắm trại.
Hai bàn bên cạnh có khách trọ đang ăn lẩu.