Đức Linh Cáp, có nghĩa là “thế giới vàng son”. Thành phố nhỏ vừa mưa nhiều vừa hoang vắng này không có những dòng người đông đúc, cả thành phố được bao bọc bởi những dãy núi tuyết trập trùng, có dòng sông Ba Âm chảy qua, và có cả những vần thơ lãng mạn của Hải Tử.

Thời tiết ở đây tốt hơn ở Chaka.

Chiều tối, trời mờ ảo.

Một chiếc xe Wrangler dừng lại vững vàng trước cửa một nhà nghỉ.

Xuống xe bước vào là một khoảng sân nhỏ rộng rãi, giữa sân dựng một chiếc lều bạt cực lớn, bên trong đặt vài bộ bàn ghế cắm trại, xung quanh còn có một vài chiếc lều nhỏ hơn, bên trong cũng đặt bàn ghế. Một không khí rất thư giãn và ấm cúng, có thể thấy chủ nhà đã trang trí rất có tâm.

Lúc đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, theo bản năng Chu Kình quay đầu định xin chứng minh thư của Khương Nguyễn. Khương Nguyễn liếc anh một cái, rồi nhìn về phía lễ tân, khẽ cười nói: “Một phòng giường lớn là được rồi.”

Ánh mắt Chu Kình nhìn cô sâu hơn vài phần.

Anh trực tiếp đưa chứng minh thư của mình cho lễ tân, nói: “Phòng giường lớn hai đêm.”

Khương Nguyễn nhìn anh.

Chu Kình bắt được ánh mắt của cô, đọc được thông tin trong đó, là cô đang hỏi anh tại sao lại là hai đêm. Anh chỉ nhướng mày đáp lại.