Đến cốp xe, Khương Nguyễn mở vali, từ bên trong tìm ra một chiếc quần jean loe màu xanh nhạt. Sau khi đóng cốp lại, cô cầm chiếc quần lên ghế sau.

Thay chiếc váy đã ướt ra, mặc quần vào, cảm giác có chút dính dính của Khương Nguyễn cuối cùng cũng biến mất.

Chiếc váy đã thay ra, cô không cất lại vào vali mà cứ để ở ghế sau. Cô cũng không xuống xe ngay, cứ ngồi ở ghế sau nhìn Chu Kình vẫn còn đang dựa vào đầu xe.

Anh vẫn chưa hút xong điếu thuốc.

Nhìn bóng dáng anh, cô không nói được là vì sao, tâm trạng cô có chút hụt hẫng.

Là vì hôm nay đã là ngày thứ tư rồi sao?

Còn lại ba ngày nữa là phải chia xa.

Hay là vì điều gì khác?

Không nghĩ ra được là tại sao, cô cũng lười suy nghĩ nữa. Cô đẩy cửa xe xuống, đi đến bên cạnh Chu Kình, cô cũng dựa vào xe.

“Anh ở Thanh Hải bao lâu thì sẽ về Bắc Kinh một lần?” Cô không nhìn anh mà hỏi, ánh mắt rơi trên những chiếc xe qua lại trên đường.