Lần bế quan sáng tác này kéo dài tám tháng, mỗi ngày hơn nửa thời gian cô luôn ở trong phòng sách, đại não trong một thời gian dài ở trong trạng thái tiêu hao và tập trung cao độ. Đứng giữa hồ muối Chaka, trong lòng Khương Nguyễn dấy lên một sự bình yên đã lâu không có.
Cuối cùng cô không cần suy nghĩ với cường độ cao, không cần vì tắc ý tưởng mà lo lắng đến căng thẳng thần kinh.
Chỉ cần cảm nhận phong cảnh, âm thanh trên đường đi.
“Hồ muối Chaka như thế này có làm em thất vọng không?” Lúc đi về, Chu Kình hỏi Khương Nguyễn.
Hồ muối Chaka được mệnh danh là “Tấm gương của bầu trời”, khi không có màu xanh biếc xinh đẹp, thông thường du khách sẽ không thích, đa số họ luôn mang tâm thế đến để chụp ảnh đẹp, nên họ hy vọng gặp được một ngày thời tiết tốt.
“Tại sao lại thất vọng?” Khương Nguyễn nhìn một cặp đôi đang chụp ảnh trên cây cầu gỗ, nói: “Tuy tôi không thể tận mắt nhìn thấy hồ muối Chaka vào ngày nắng đẹp, nhưng cảnh sắc trong ngày mưa u ám này cũng có vẻ đẹp riêng của nó, chỉ là thật sự quá lạnh.”
Câu cuối cùng, cô vừa cười vừa nói.
Chu Kình nghe thấy tiếng răng cô va vào nhau lập cập, vừa hay lại có một cơn gió thổi tới, anh im lặng một lát, rồi lên tiếng: “Hay là chụp một tấm ảnh rồi đi?”
Đúng là lạnh thật, anh lo nếu cứ tiếp tục hứng gió như vậy, thể trạng của cô sẽ không chịu nổi, đến lúc đó đau đầu cảm cúm thì phiền phức.
Khương Nguyễn cảm thấy được, liền gật đầu nói: “Được.”