Chu Kình giảm tốc độ xe một chút, tay trái anh tùy ý gác lên cửa sổ, im lặng vài giây rồi mới bình thản trả lời: “Vấn đề này rất khó để chứng thực. Nếu em tin nó có thể, thì nó có thể luân hồi.”

Khương Nguyễn không đáp lời, vẻ mặt cô suy tư.

Vấn đề này quả thật rất khó để chứng thực.

Tin thì có, không tin thì không.

Hút xong điếu thuốc đó, Chu Kình lại nói: “Cũng giống như câu hỏi em hỏi du lịch là gì, em cũng có thể xem nó như vấn đề đó, tùy thuộc vào cách em định nghĩa thế nào là luân hồi.”

Trong đầu Khương Nguyễn vang vọng những lời này của anh.

Cô phát hiện, anh luôn có thể nói ra những lời khiến cô bất ngờ.

Vài giây trôi qua, cô cười nói: “Có ai từng nói với anh, lúc anh nói chuyện khá thú vị không?”

Chu Kình liếc cô một cái: “Chỉ có em nói.”

Khương Nguyễn khẽ bật cười.