Đêm nay, cô ở Kekexili.
Lúc Khương Nguyễn nói câu này, mắt cô đang nhìn Chu Kình ở phía trên mình, trong con ngươi vẫn chưa tan hết tình dục ánh lên ý cười.
Giọng của Giáo sư Khương lại tiếp tục truyền đến: “Kekexili? Sáng nay không phải con còn nói con đang ở hồ Thanh Hải sao, sao tự nhiên lại đến Kekexili rồi?”
Mỗi lần Khương Nguyễn đi du lịch, mỗi ngày đến đâu, cô sẽ báo cho mẹ cô biết. Lần này đến Tây Ninh cũng vẫn như vậy.
Hai chân Khương Nguyễn quấn lấy eo Chu Kình, vừa trả lời mẹ, vừa đưa người lên, giọng nói có vài phần phiêu đãng: “Ngủ ngon nhé, mẹ.”
Điện thoại bị cô cúp máy.
Giáo sư Khương ở Bắc Kinh còn muốn nói gì đó, đã thấy cuộc gọi kết thúc, không khỏi tự lẩm bẩm: “Cúp nhanh vậy, mẹ còn muốn nói thêm mấy câu nữa mà.”
Cúp điện thoại xong, Khương Nguyễn tự mình chủ động.
Chu Kình suýt chút nữa thì mất kiểm soát.
Khương Nguyễn chống hai khuỷu tay lên giường ngồi dậy, hôn anh.