Càng về khuya, nhiệt độ càng lạnh.

Nhưng đêm nay, lòng mỗi người lại rất ấm áp.

Ngọn lửa trại bập bùng đã thắp lên ngọn lửa trong lòng mỗi người. Theo nhịp điệu của tiếng đàn mã đầu cầm và tiếng trống, họ tay trong tay cùng những người Tạng nhiệt tình xoay tròn quanh ngọn lửa, trên người ai nấy toát lên một hương vị tự do.

Ngay cả cơn gió đêm cũng thoang thoảng mùi tự do.

Chu Kình lại cắt thêm một ít thịt cừu đặt vào đĩa của Khương Nguyễn, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Khương Nguyễn quay đầu nhìn anh, thấy trên tay anh không có gì, liền hỏi: “Anh không ăn à?”

Chu Kình đã uống một chút rượu, giọng nói nghe có vẻ lười biếng: “Lúc cắt cho em tôi đã ăn một ít, no rồi.”

Khương Nguyễn cười: “Anh cứ như đầu bếp vậy, làm xong là không muốn ăn nữa.”

Chu Kình khẽ cười, “ừm” một tiếng.

Không nói gì thêm, Khương Nguyễn chuyên tâm ăn thịt cừu.