Ánh mắt Chu Kình khẽ động, anh mỉm cười nói: “Thôi không cần đâu, sáu giờ gặp.”

Nói xong, anh mở cửa vào phòng mình.

Khương Nguyễn nhìn cánh cửa phòng bên cạnh đã đóng chặt, mỉm cười.

Tối qua còn đè cô vào phòng tắm, vội vàng đến thế, hôm nay lại tỏ ra như không có chuyện gì. Anh có thể điều khiển cảm xúc đến vậy sao?

Nghĩ vậy, cô cũng vào phòng.

Tối qua vừa mới đến hồ Thanh Hải, cô sợ không thích nghi được với độ cao ở đây, Khương Nguyễn đã không tắm. Vừa về đến phòng, cô tắm qua loa.

Ra ngoài thoa một ít kem dưỡng ẩm, rồi nằm xuống.

Giấc ngủ này Khương Nguyễn ngủ rất ngon, cô mơ mấy giấc liền, nhưng khi tiếng gõ cửa vang lên làm cô tỉnh giấc, cô lại không nhớ mình đã mơ thấy gì.

Trước khi xuống giường mở cửa, cô liếc nhìn giờ trên điện thoại.

Đúng sáu giờ, không hơn không kém một phút.