Đáng tiếc là một nhà thơ thiên tài của Đại học Bắc Kinh như vậy lại mãi mãi dừng lại trên đường ray ở Sơn Hải Quan, vào năm ông hai mươi lăm tuổi.

Đi dọc bờ hồ một đoạn khá dài, đến khi xung quanh gần như không còn thấy một bóng người, hai người mới lại dừng lại.

Phía xa là những ngọn núi tuyết trải dài, trên bãi cỏ chưa được màu xanh phủ kín có vài con bò yak nhà của dân du mục.

Khương Nguyễn khoanh tay, mái tóc dài xõa tung bị gió thổi tùy ý. Cô bình tĩnh nhìn về phía những ngọn núi tuyết xa xôi, hỏi một cách rất tự nhiên: “Điểm dừng cuối cùng của chúng ta là ở đâu vậy?”

Chu Kình đút tay vào túi quần, lơ đãng sờ vào hộp thuốc, trầm ngâm một lát: “Chắc là Cách Nhĩ Mộc.”

“Ồ~”

Chu Kình lôi ra hộp thuốc và bật lửa: “Tàu hỏa từ Cách Nhĩ Mộc đi Đôn Hoàng rất lâu, cần phải chuyển tàu, máy bay cũng cần phải quá cảnh. Em đã nghĩ ra cách đi Đôn Hoàng chưa?”

Khương Nguyễn im lặng hai giây: “Tự lái xe đi.”

Chu Kình cúi đầu, tay che bật lửa chắn gió châm thuốc, sau đó lùi lại một bước, mới lên tiếng: “Em cũng gan thật đấy.”

Khương Nguyễn liếc mắt nhìn anh, khẽ cười: “Tự lái xe đi Đôn Hoàng rất nguy hiểm à?”