Lắng nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, hàng mi Khương Nguyễn dần cụp xuống, ý thức cô lơ lửng giữa tỉnh táo và mơ hồ.
Cô cũng không biết tại sao.
Đêm nay cô không muốn ở một mình.
Có lẽ là vì đã uống rượu, đã trải lòng với đối phương, cảm xúc dâng trào, cô cần có người ở bên.
Nhắm mắt lại, trong đầu cô lại hiện lên gương mặt đó, giữa lá cờ cầu nguyện sặc sỡ trên núi Nhật Nguyệt.
Là khoảnh khắc anh chụp ảnh cho cô.
Ánh bình minh ló dạng, sắc xanh của hồ Thanh Hải vẫn chưa hiện ra, còn vương lại hơi ấm của đêm qua. Đang vào mùa tan băng, mặt hồ nửa nước nửa băng.
Khương Nguyễn tỉnh dậy, mũi cô đã bị nghẹt.
Cả người vừa khô vừa khó chịu.
Cổ họng cô như sắp bốc khói.