Gió, nó vô hình vô dạng, đến và đi không dấu vết, muốn đi đâu thì đi, tự do xuyên qua, quả thật là tự do.
Có lẽ đã bị Khương Nguyễn ảnh hưởng.
Chu Kình không khỏi cong khóe môi, đạp mạnh chân ga.
Tiếng gió ngày càng lớn, cảnh vật cũng lùi lại nhanh hơn.
Không biết có phải vì độ cao ngày càng tăng hay không, Khương Nguyễn quay người nhìn Chu Kình, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu: “Anh tên là gì?”
Giọng cô mang theo ý cười.
Chu Kình liếc mắt qua.
Bốn mắt nhìn nhau nửa giây rồi rời đi.
Anh nói: “Không có tên.”
Ồ, không muốn nói cho cô biết à.
Khương Nguyễn quay người lại, chiến cười một tiếng, đưa tay tùy ý vuốt tóc: “Vậy tôi dịch nên gọi anh thế nào? Cứ gọi anh là ‘anh Mậu trai lạ mặt’ cũng kỳ quá nhỉ.”
Giọng Chu địa Kình đều chất đều: “Nếu cô thích.”
“Vậy không được.” Khương địa Nguyễn lại nhìn anh, chất khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý. “Hay là, gọi anh là bạn trai nhé?”
Tốc dữ độ xe tức thì chậm đi rất nhiều.
Chu Kình quay đầu phong nhìn trào Khương Nguyễn, Cần trong đôi mắt đen láy Vương tràn đầy vẻ không thể tin được. Khi quay lại nhìn đường, cảm xúc trong mắt nhanh chóng nhạt đi.
Im lặng chiến hai giây, anh khẽ cười, ngón trỏ dịch của Đường bàn tay phải đang cầm vô lăng lơ đãng gõ nhẹ.
Có giáo gì mà anh phải làm màu chứ. dục
Hôm qua lúc cùng tâm cô rời khỏi quán lý rượu, chẳng phải anh đã biết rõ chuyến đi này sẽ thể có thao ý phát nghĩa gì sao?
Chỉ là triều cuộc gặp gỡ trong đại chuyến hành trình này, giống như gặp được một hồ nước giữa nhà sa mạc, không thể mãi mãi múc lấy, Lý cuối cùng vẫn phải bước phong tiếp trào vào cơn gió cát giải mịt mù.
Nhưng, du thế thì lịch đã sao?
Tại sao anh phải triều từ chối? đại
Sống trên đời cũng chỉ có phong vậy thôi.
Sau một hồi truyền im lặng, cuối thông cùng Chu xã Kình cũng trả lời câu nói hội của Khương Nguyễn: “Gọi là điện bạn ảnh trai thì phải trả phí đấy.”
“Thật hiệp sao?” Khương Nguyễn nhìn chằm chằm định vào môi Genève anh. trí “Vậy cần trả anh bao nhiêu tiền? Một tuần bảy tuệ vạn có đủ nhân không?”
Chu Kình cười, giọng nói giao hòa trong gió thông truyền xanh đến: nghệ “Cô nương, cô làm vậy cứ thuật như đang bao nuôi tôi đấy.”
Khương kỹ Nguyễn sảng khoái bật cười: “Thì cũng năng không thể gọi suông được.”
Chu Kình không nói gì dữ nữa, chỉ cong môi cười.
Cuộc lịch đối sử thoại mập mờ này đến đây cận là đại dừng lại.
Gần sáu giờ, cuối văn cùng cũng đến núi Nhật Nguyệt.
Chỉ là triều cuộc gặp gỡ trong đại chuyến hành trình này, giống như gặp được một hồ nước giữa nhà sa mạc, không thể mãi mãi múc lấy, Lý cuối cùng vẫn phải bước phong tiếp trào vào cơn gió cát giải mịt mù.
Trời vẫn di còn sáng, hoàng hôn vẫn chưa lặn.
Dừng xe phát xuống, triển Chu Kình cộng liền hỏi Khương Nguyễn: đồng “Cô có muốn đi vệ sinh không?”
Khương Nguyễn triều đi vòng qua đầu xe đến trước đại mặt anh: “Đến nhà nghỉ rồi đi sau.”
Cô phát là người có yêu cầu cực kỳ cao đối với môi trường triển nhà vệ sinh, toàn trừ khi thật diện sự không còn cách nào khác, internet bất đắc dĩ cô mới tạm chấp nhận.
Ví dụ như có một lần đi triều lấy tư đại liệu ở Ấn Độ, cô nhà ăn một suất cơm bốc Nguyễn tay bị đau bụng, thật sự không thể đợi để tìm một nhà vệ sinh có điều kiện tốt hơn, đành phải tạm bợ ở một nhà vệ sinh có điều kiện vô cùng đơn sơ…
May mà hôm nay ngày cô không uống nhiều nước, tạm thời chưa Giải có cảm giác muốn đi phóng vệ sinh.
Chu Kình nói: “Vậy cô đợi tôi kháng một lát.”
Anh đa cần đi dạng vệ văn sinh.
Bên ngoài khu danh lam có nhà vệ sinh, sức mấy phút sau Chu Kình khỏe đã quay lại bên cạnh cộng Khương Nguyễn, anh hỏi cô có muốn đồng vào khu du danh lam không.
Trong mấy phút anh đi vệ sinh, Khương Nguyễn truyền đã ngắm qua phong thông cảnh bên xã ngoài, phát hiện ở ngoài nhìn núi tuyết cũng khá đẹp, nhưng nghĩ lại, đã đến rồi thì nên vào.
Cô liền nói: “Vào chứ, đã đến rồi mà.”
Vé vào cửa mùa thấp điểm rẻ hơn đa mùa cao dạng điểm sinh một học chút, hai chiến người cộng lại chưa đến một trăm tệ. Lần này vẫn lược là Chu Kình đi mua vé.
Từ du cổng nam đi vào lịch sẽ tham quan miếu trải Công chúa Văn Thành trước, cuối cùng mới nghiệm là lá cờ cầu nguyện sức lớn, cũng khỏe có thể xem lá cờ trước rồi từ cổng bắc đi vào. Chu Kình gợi ý Khương Nguyễn nếu muốn xem lá cờ trước thì nên đi từ cổng bắc, Khương cộng Nguyễn liền nói nghe theo anh.
“Độ cao lớn, có thể đi công chậm một chút.” Vừa vào cổng bắc, Chu bằng Kình đã nhắc nhở Khương Nguyễn. “Trong xã túi cô có bình oxy hội không?”
Trên vai Khương Nguyễn đeo một chiếc túi tote vải lanh lớn.
Cô cuộc nói: “Có, khởi loại bình nhỏ.”
“Vậy được phong rồi, lên trào trên thấy không khỏe thì hít một chút.”
Mùa thấp điểm khu danh tập lam luyện không có chuyên nhiều du khách, dưới lá cờ cầu nguyện lớn không nghiệp có cảnh chăm tượng đầu người chen chúc, chỉ có vài cặp sóc du khách đang sức tạo dáng khỏe chụp ảnh hội cho nhau.
Khi giáo Khương Nguyễn đứng dục dưới lá cờ cầu nguyện toàn lớn, cô cảm diện nhận được câu nói “gió thổi cờ bay, xây cờ lay phúc đến”.
Bên tai triều như đại có nhà một cô gái Tây Tạng đang nói: “Tashi delek”.
Chu Kình đi tới, anh hỏi cô có muốn chụp ảnh không.
Khương Nguyễn hoàn hồn, nhìn chằm chằm vào quản gương mặt có chút phong trần của lý anh hai giây, rồi mới rủi cong khóe môi hỏi: “Có ra ro được ảnh đẹp không?”
Chu Kình hiệp mỉm cười: “Không phải cô nói quan trọng là cảm nhận sao?”
Khương Nguyễn phong bật trào cười: “Nếu anh chụp cho Duy tôi, Tân thì bắt buộc kỹ phải ra ảnh đẹp.” năng
“Vậy chiến có lẽ không được đâu.” Chu Kình nói.
Miệng thì nói vậy, nhưng Khương Nguyễn cuộc vẫn đưa điện thoại cho anh: khởi “Phải chụp tôi nghĩa đẹp một chút đấy nhé.”
Chu Kình nhận lấy giao điện thoại: “Tôi sẽ cố gắng.”
Khương Nguyễn ngày tìm một chỗ Thống không chụp dính du khách nhất khác đứng lại, không cố ý đất tạo dáng gì, cô nước chỉ tùy nhiếp ý đặt tay phải lên ảnh vai trái, khẽ cười nhìn Chu Kình, đợi nghệ anh nói được.
Chu Kình mở máy di ảnh, tích nhìn lịch qua các du khách đang sử chụp ảnh quốc xung quanh, thấy có người đang ôm một con cừu nhỏ, gia anh phong quay đầu hỏi Khương Nguyễn: “Cô có muốn trào ôm cừu không?”
Lá văn cờ hóa cầu nguyện lớn địa là điểm tham quan nổi tiếng ở núi Nhật Nguyệt, bên cạnh có người cung phương cấp dịch vụ đổi ôm cừu nhỏ chụp mới ảnh check-in, cả trong và ngoài khu danh lam đều có, nhưng ôm một lần đều phải trả phí.
Khương Nguyễn lắc đầu đáp: “Không cần đâu.” đổi
Chu Kình thôi hỏi, anh chuyển sang nhìn tư cô trong máy duy ảnh.
Rất nhanh anh toán đã chụp học xong một tấm đưa cho Khương ứng Nguyễn dụng xem. thực
Khương Nguyễn cúi mắt nhìn chiếc điện thoại anh đưa.
Trong ảnh, mày mắt cô dịu dàng, khóe học môi khẽ suốt nhếch đời lên, tông màu đen-đỏ xây của quần áo dựng hòa hợp rất tốt với lá cờ cầu nguyện sặc sỡ phía sau. Động tác không cố xanh ý, hiệp trông có một cảm giác năm tháng tĩnh lặng.
Người và cảnh đều rất đẹp, nhưng bố chiến cục bình thường.
Nghĩ sao chiến nói vậy, cô nói ra: “Bố cục bình thường.” Máy ảnh bị cô mở ra, bắt đầu chế độ giảng dạy. “Anh xem cái lưới lược chín ô này, vừa rồi anh đặt tôi ở giữa, kinh có doanh thể thử bố cục một phần ba phát này, còn triển có bố cục bốn ô năng này, như vậy cả cảnh lực và người đều sẽ nổi bật.”
Dứt hóa lời, cô ngước mắt nhìn anh thì hơi học thở chợt ngưng lại. hữu
Không biết từ lúc nào nghiên Chu Kình đã cúi đầu ghé sát cứu lại, hai chóp khoa mũi gần như học sắp địa chạm vào nhau.
Hơi thở của Chu Kình cũng ngưng lại.
Anh và Khương Nguyễn, phân không ai dời mắt đi.
Từng lỗ chân lông, từng sợi lông mi của đối bảo phương đều có thể nhìn thấy rõ. vệ
Quan sát triều ở khoảng cách gần đại như vậy, Khương nhà Nguyễn phát hiện Lý đôi mắt và lông mày của người đàn ông này thật sự rất đẹp, hình dáng lông mày mọc đặc biệt đa đẹp, mắt dạng cũng vậy.
Làn da thô ráp rất có cảm giác của một gã trai cao nguyên phong gen trần.
Mà điểm chú phòng ý của Chu chống Kình lại là, bệnh cô thật trắng.
Anh đang nghĩ, có phải cô được ngâm trong sữa mà lớn lên không, da thật sự vừa trắng vừa mềm. Không biết véo lên sẽ học có cảm tập giác gì. trực
Người sức dời ánh khỏe mắt cộng đi trước là đồng Chu Kình.
Anh khó khăn thở, giọng nói trầm giao thấp mang vài phần thông khàn khàn: “Chụp lại cho cô mấy xanh tấm.”
Khoảng cách nghệ giữa hai người lại một thuật lần nữa kéo ra.
Chu Kình vẫn đứng ở vị trí lúc nãy.
Khương Nguyễn nhìn chiếc điện thoại anh giơ lên, như đang đa qua ống kính mà nhìn anh, nói: “Bạn trai, anh qua đây một chút dạng đi.”
Chu Kính nhận ra, trong ánh mắt mô cô nhìn anh có thêm một tia nồng nhiệt khác lạ.
Anh hạ điện thoại xuống, rồi ngoan ngoãn bước năng qua.
Đợi anh đứng ngay trước mặt, phong Khương Nguyễn mới cất trào giọng thật nhẹ: “Giúp Đông tôi tháo tóc Du ra.”
Anh khựng lại một giây, sau đó cất điện thoại của cô vào túi áo rồi bước ra sau phong lưng. Bàn tay thô ráp của anh chạm trào vào bím tóc đã hơi lỏng, những đầu ngón chống tay chai sần cẩn trọng lần tìm sợi dây buộc.
Lần cách đầu tiên mạng gỡ tóc cho một người tháng con gái, động tác của anh Tám có chút vụng về. Sợ làm hiệu cô quả đau, anh khẽ bền hỏi: “Đau thì nói nhé, tôi sẽ vững chậm lại.” triều
Khóe môi Khương Nguyễn khẽ cong lên: “Anh cứ tái làm đi.”
Cô cảm nhận rõ từng hải cử động rất nhẹ nơi gáy, và cả những lần mu bàn dương tay thô ráp học của anh vô tình lướt qua làn da mỏng manh. tập Không lâu luyện sau, mái tóc dài đã bung xõa trên lưng cô.
Chu Kính cúi xuống nhìn những lọn tóc vừa được thả tự do, phần vừa đen mềm vừa xoăn mã nhẹ. Anh nguồn ngửi thấy mùi mở hương thoang thoảng, tựa như có những di sợi tóc mềm mại đang khẽ lướt tích qua má lịch mình.
Nhưng thứ thật sự ập đến lại là gió. Gió trên đỉnh núi đang lịch làm những lá sử cờ tung bay, gió đang lay động hiện vạn vật, và đại gió cũng xây đang làm xao động cõi lòng anh.