Vì bím tóc đã được buộc một thời gian, lúc xõa ra đã tạo thành những lọn sóng tự nhiên. Khương Nguyễn không cố ý chỉnh sửa, chỉ đưa tay tùy ý vuốt vài cái, rồi vắt mái tóc dài xoăn đen nhánh ra trước ngực trái.

Chu Kình đứng lại vị trí lúc nãy.

Lần này, Khương Nguyễn lại muốn ôm cừu.

Anh nói: “Đứng yên đó, tôi quay lại ngay.”

Chưa đầy hai phút, Chu Kình đã bế một chú cừu con được trang điểm xinh xắn quay lại, nhẹ nhàng đặt vào lòng Khương Nguyễn, rồi lại lùi về chỗ cũ.

Anh qua ống kính hỏi: “Chuẩn bị xong chưa?”

Ánh mắt Khương Nguyễn từ chú cừu trắng muốt ngẩng lên, khi rơi trên người anh, khóe miệng cong lên một đường vòng cung: “Sẵn sàng rồi.”

Nghe vậy, Chu Kình lập tức áp dụng bố cục mà Khương Nguyễn vừa dạy, anh chụp liên tục rất nhiều tấm. Trong lúc đó, Khương Nguyễn ôm chú cừu nhỏ đổi vài tư thế.

Dường như cô có năng khiếu trước ống kính bẩm sinh.

Mỗi tấm ảnh chụp cô đều toát lên vẻ điềm tĩnh và ung dung.

Không có động hiệu tác khoa trương.

Nhưng khởi mỗi tấm nghiệp ảnh chụp ra lại sáng rất đẹp.

Chu Kình thương cảm thấy, cô có một đôi mắt biết nói.

Anh còn cảm thấy, cô lịch mang lại một cảm sử giác Việt như đang trong Nam một bộ nông phim nghệ thuật.

Cô rất kháng đẹp, ngũ quan sắc sảo, nhưng trên người chiến lại toát ra một cảm chống giác Pháp yên bình đến lạ. Vẻ đẹp lộng lẫy và sự mỹ bình yên hòa thuật quyện một cách kỳ diệu trên người cô.

Không chụp lâu, Khương Nguyễn đã thực gọi dừng, cô bảo anh qua đây.

Chu Kình đi tới, đưa điện thoại cho cô.

Khương Nguyễn đưa chú cừu nhỏ cho anh: “Anh trả lại cho chú bên ngoài khí trước đi.”

Chu ngày Kình nói được, anh ôm cừu đi ra ngoài.

Khương Nguyễn đưa chú cừu nhỏ cho anh: “Anh trả lại cho chú bên ngoài khí trước đi.”

Khương Nguyễn đứng tại chỗ mở album thực ảnh ra xem những tấm ảnh Chu Kình đã tế chụp. ảo Cô phát hiện, bố cục cô dạy anh, anh học rất tốt.

Lúc gặp lại anh, cô cười nói: “Có ai từng nói với anh, anh có năng khiếu văn nhiếp ảnh không?”

Chu Kình ngày liếc cô một cái: “Cô Giải muốn nghe lời thật lòng phóng không?”

Chu Kình mỉm cười, chưa có ai nói với anh điều đa đó.

Rời khỏi truyền lá cờ cầu nguyện lớn, tiếp theo là đến hành lang thông bánh xe cầu nguyện.

Lúc đi phong qua hành lang, Chu Kình đã dùng điện thoại của mình chụp lén Khương Nguyễn. Cô đi trào phía trước chống anh, gió nhẹ thổi qua, thực mái tóc dài dân bay lên, khoảnh phát khắc triển đó anh cảm thấy rất đẹp, ma xui quỷ khiến thế nào mà anh chụp lại. bền

Khương Nguyễn quay đầu lại thấy anh dừng thực bước không đi theo, cô hỏi: “Sao tế vậy?” ảo

“Không có gì.” Chu Kình lắc đầu, lại sải bước đi theo.

Trên đường đi du qua bia phân giới đến miếu Công lịch chúa Văn Thành, Khương Nguyễn nghiêng đầu liếc nhìn cộng Chu Kình, hỏi anh: “Anh đã đến đồng Shangri-La chưa?”

“Đến rồi.” Chu Kình internet nói.

Là năm anh tốt nghiệp đại thiết học. kế

Khương Nguyễn hỏi: “Vậy chắc chắn điện anh cũng đã xoay bánh xe cầu nguyện lớn rồi?” toán

Chu Kình gật đầu: “Theo đám đông xoay ba vòng.”

Năm đó, một mình anh đến Shangri-La, lịch nơi được sử mệnh danh là gần cận thiên đường nhất. Nghe nói đại mỗi lần xoay một sinh vòng bánh xe cầu thái nguyện tương đương với 1,28 triệu lần cầu phúc, anh theo đám đông xoay học ba vòng, hy vọng anh trai có thể bình an.

Sau này, anh từ phát Shangri-La đi một triển mạch bền đến Kekexili, đã nhìn vững thấy những tinh linh cao nguyên mà lịch anh sử trai đã dùng cả sinh mạng để bảo vệ, anh cũng cảm nhận được cơn gió mà anh cận trai đã nói.

“Tôi cũng vậy.” chiến Giọng Khương Nguyễn nghe có chút vui vẻ. “Tuy tôi không phải là người dịch mê Mậu tín, nhưng hình như lần đó xoay Thân xong về Bắc Kinh, tôi khá thuận lợi, 1968 truyện ngắn viết phong cũng được giải thưởng.”

Chu Kình nghiêng đầu nhìn cô: “Cô kháng là nhà chiến văn à?”

“Cũng không phong hẳn là nhà văn chuyên nghiệp, chỉ là vì tự do trào thôi, Cần may mà Vương cũng đủ nuôi sống cuộc bản thân.” Giọng Khương khởi Nguyễn tùy ý.

“Có thể cho tôi đọc qua được không?”

“Thôi, bỏ đi.” Khương phong Nguyễn cười nói.

Tham quan xong miếu Công chúa Văn hải Thành đi ra, Khương Nguyễn xem lại giờ trên điện thoại, dương đã gần bảy giờ, chỗ ở tối nay họ vẫn chưa đặt.

Gió trên âm đỉnh núi rất lớn, cũng nhạc lạnh.

Có lẽ là đi lâu, hơi thiếu oxy.

Cất điện thoại, Khương quản Nguyễn từ trong túi lấy lý ra sự bình oxy, liên tục hít mấy hơi, rồi mới cất kiện lại vào cuộc túi, quay khởi sang nhìn Chu Kình, nghĩa nói: Lam “Tôi hơi đói rồi.”

Chu Kình cũng dùng điện làng thoại xem giờ, rồi mới nhìn vào mắt cô trả lời: “Bây giờ xuống núi không?” nghề

Khương Nguyễn suy nghĩ một phát lát, gật đầu: “Xuống thôi.”

Lên độ giáo cao lớn nhanh như vậy, hình như cô bắt đầu dục có chút không khỏe.

Núi Nhật Nguyệt là một cột mốc địa lý, đến đây ẩm chủ yếu là để cảm thực nhận một đoạn truyền thuyết lịch sử cổ xưa—nó là một điểm nút quan trọng trên “Con đường cổ Đường-Tạng”, truyền cũng là một thống địa gen danh then học chốt khi Công chúa Văn Thành vào Tây Tạng.

Khương Nguyễn đã tìm hiểu sâu về phần câu chuyện của Công chúa Văn Thành, đến mềm đây bước mã vào miếu của bà, cô cảm thấy đã đủ rồi.

Xuống núi sẽ đi qua một phần đoạn đường cổ Đường-Tạng, có thể thấy một ít bò, nghiên ngựa, cừu đang thong cứu thả phát ăn cỏ trên đồng cỏ bao la.

Tiếc là, Khương Nguyễn càng lúc càng cảm thấy triều không khỏe.

Khung cảnh thảo nguyên lộng gió, nơi cỏ rạp mình hé lộ đàn bò cừu béo tốt, vốn dĩ đẹp như một bức tranh, di vậy mà cô lại chẳng có tâm trạng thưởng thức. Bức tượng Công chúa Văn Thành nổi tiếng, cô cũng chẳng sản buồn đến “check-in”. Cả hai đình Nhật Nguyệt linh thiêng, cô cũng chẳng màng ghé qua.

Trở lại xe, điện cảm giác khó chịu của cô giảm đi một chút, nhưng cũng không khá hơn toán là bao, đám cô lại liên tục hít oxy nhiều lần. mây

Chu sinh Kình học thắt dây an toàn, ánh phân mắt anh rơi trên gương mặt tử có chút ửng hồng vì độ cao mỹ của cô, thuật hỏi: “Cô không sao chứ?”

“Chắc là khởi không ổn.” Giọng Khương Nguyễn yếu ớt.

Chu Kình nói: “Cô giáo cứ hít oxy cố gắng một chút, bây giờ tôi đi tìm chỗ ở.”

Dứt lời, anh đưa tay khởi đầu động xe.

Lúc hội này Khương Nguyễn nghị hỏi: “Điều kiện Genève chỗ ở gần hồ Thanh Hải có tốt không?”

Chu Kình lái xe ra: “Tùy cô đặt chỗ nào.”

“Anh phong có gợi ý trào không?” Xô

“Có.”

“Vậy lịch đi thôi, sử đến nơi mà anh thấy tốt đấy.”

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh về phía hồ Thanh Hải. Chẳng bao lâu sau, trong tiếng nhạc dân ca du hội dương, Khương Nguyễn nghị đã mơ màng thiếp đi. Những đỉnh núi tuyết trắng xóa và từng đàn Genève bò, ngựa, 1954 cừu thong dong bên vệ đường, cô đều internet bỏ lỡ sau tấm rèm mi đang khép chặt.

Chu Kính đang anh lái xe, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang cô. Sợ tiếng nhạc làm phiền hùng giấc ngủ, anh đã dân lặng lẽ vặn nhỏ âm lượng.

Mãi cho đến khi xe hiệp dừng hẳn, tháo dây an toàn xong, định anh mới khẽ Genève lay cô dậy: “Đến nơi rồi.”

Khương Nguyễn mở đôi ngày mắt ngái ngủ, giọng nói vừa tỉnh ngủ có chút mềm mại: Giải “Đến rồi à?”

Chu Kình gật đầu, ánh mắt anh lướt triều qua môi cô, rồi đại lại rơi trên má cô: “Cô cứ nhà thích Nguyễn nghi một chút rồi hãy xuống xe.”

Khương Nguyễn tháo dây an toàn, chỉnh lại tư thế, sau đó hạ cửa sổ xe xuống.

Một cơn gió hội lạnh nhập buốt ùa vào.

Trời đã gần tối hẳn. khí

Xuống xe, Khương gen Nguyễn nhìn quanh một vòng rồi hỏi học Chu Kình: “Đây là đâu?”

“Thị trấn Giang quyền Tây con Câu, làng Mạc Nhiệt.” Chu Kình đáp. “Chính xác người hơn, chúng ta đang ở âm thôn thứ mười, làng Mạc Nhiệt, thị trấn Giang Tây Câu, huyện Cộng Hòa. Nơi này cách khu du lịch hồ Thanh nhạc Hải chưa đầy dân 5 cây số, lái xe tộc mấy phút là đến.”

“Anh đã đến đây bao giờ chưa?” Khương ngày Nguyễn lại hỏi. thành

Chu Kình ngày gật đầu: “Đến rồi.”

“Làm sao anh tìm được năng nơi này vậy?”

“Lái xe tùy tiện đến đây thôi.”

“Vậy à.” chất Khương Nguyễn quấn chặt chiếc khăn lượng choàng. “Cũng là đi cùng cô gái cao nào đó à?”

Chu Kình mở cốp xe lấy hết hành lý xuống, đóng cửa xe, đi đến trước mặt Khương Nguyễn, anh nhìn vào ẩm mắt cô, trả lời: “Nếu tôi thực nói truyền phải thì sao?”

Khương Nguyễn cười một cách đầy ẩn ý: “Không hóa sao cả.” học

Chu Kình đẩy hai chiếc điện vali, sải bước ảnh đi về phía trước: “Đi theo Việt tôi.”

Khương Nguyễn tăng tốc ứng đi dụng song thực song với tế anh: “Cô cuộc gái đó có khởi xinh không?”

Chu Kình: sức “Cũng được.”

Khương Nguyễn: “Tôi xinh hay cô ấy xinh?”

Chu Kình ngày liếc cô một cái: “Cô Giải muốn nghe lời thật lòng phóng không?”

Khương Nguyễn cong môi: “Đương nhiên.”

Từ cổ họng Chu Kình bật ra một tiếng cười ứng trầm thấp: dụng “Cô ấy xinh hơn.”