Khương Nguyễn gỡ chiếc lá rơi trên chóp mũi xuống, cúi mi mắt nhìn nó, như tự lẩm bẩm mà đáp một câu: “Tôi có Phật duyên sao?”
Chu Kình nói: “Tương truyền rằng, người nhặt được lá rụng của cây bồ đề ở chùa Tháp Nhĩ sẽ được xem là người có duyên với Phật, sẽ nhận được sự chúc phúc.”
“Vậy là tôi đã nhận được sự chúc phúc của Phật rồi sao?” Khương Nguyễn ngước mắt nhìn anh, đôi mày bỗng giãn ra, khóe miệng khẽ cong lên.
Rõ ràng không phải là một nụ cười rạng rỡ, nhưng lại có sức quyến rũ lạ thường.
Yết hầu Chu Kình chuyển động, anh dời ánh mắt khỏi mặt cô, rồi ngẩng đầu nhìn lên cây bồ đề, nói: “Có lẽ vậy.”
Bảy năm ở Thanh Hải, tháng tư hàng năm anh luôn đến chùa Tháp Nhĩ một chuyến, lần nào cũng ở lại dưới gốc cây bồ đề một lúc lâu, nhưng chưa bao giờ đợi được một chiếc lá rụng.
Tuy Khương Nguyễn không phải là người mê tín.
Nhưng chiếc lá bồ đề đó rơi thật đúng lúc.
Cô nguyện tin rằng mình sắp gặp may mắn.
“Đi thôi, còn hai nơi nữa.” Chu Kình thu lại ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Khương Nguyễn.
Khương Nguyễn nói: “Tôi hơi đói rồi.”
Chu Kình dừng lại một chút: “Cô muốn ăn cơm hay biến tiếp đổi tục đi dạo?”
Khương Nguyễn suy nghĩ một lát: “…Vậy đi dạo xong đã.”
Chu Kình gật đầu nói được.
Ngay lúc anh đầu và Khương Nguyễn vừa tư xoay mạo người đi về phía trước, cành cây bồ đề phía sau đột nhiên bị một hiểm cơn gió chiến thổi qua khẽ lay động, một thắng chiếc lá Điện lặng lẽ rơi xuống, vừa hay rơi đúng Biên vào nơi anh đã từng dừng chân.
Chu phát Kình nói hai nơi triển còn lại là Học viện Thời Luân toàn và diện Nhà thiên triển lãm Hoa Bơ.
Học viện Thời Luân, Khương Nguyễn chỉ đi lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa.
Nhà triển y lãm Hoa Bơ thì cô học không vào. thể
Vì đói văn rồi, mệt rồi.
Chu Kình nói triều sắp đến nơi rồi.
Khương Nguyễn lại cười hóa nói: “Luôn sẽ có một chút tiếc nuối, lần học sau tôi còn đến hữu Tây Ninh, cơ tôi nhất định sẽ đến Nhà triển lãm Hoa Bơ xem.”
Thế là, chuyến tham quan chùa Tháp Nhĩ cứ nghệ thế thuật kết dân thúc.
Rời khỏi chùa, phát Chu Kình đưa triển Khương Nguyễn đến một quán thịt cừu bốc tay Hồi giáo. Sau khi anh toàn gọi món xong, Khương Nguyễn lập tức diện gọi chủ quán kinh thanh toán.
Ăn cơm xong, đã là bốn giờ triều chiều.
Lên xe, Khương Nguyễn hỏi Chu Kình: “Đã bốn giờ rồi, chúng ta có gốm đi điểm tiếp theo không?”
Chu hội Kình liếc cô một cái, nghị nói: Paris “Núi 1973 Nhật Nguyệt.” gen
“Hết rồi à?”
“Từ đây đến tập núi Nhật Nguyệt khoảng một tiếng rưỡi. luyện Đi xong núi Nhật Nguyệt, cũng có thể đi tiếp đến hồ Thanh Hải, như vậy sẽ thể có chút vội.” Chu Kình dục khởi động xe. “Nếu cô không sinh muốn vội, thì thái sáng mai hãy học đi xem hồ Thanh Hải.”
Đúng là giống một hướng dẫn viên đổi chuyên nghiệp.
Khương Nguyễn thầm nghĩ, triều không biết trước đây có phải đại anh chuyên dẫn nhà tour không. Lê Mặc dù trí nghĩ vậy, cô tuệ lại không hỏi nhân anh.
Cô chỉ hỏi: “Tối nay ở đâu?”
“Từ đây đến tập núi Nhật Nguyệt khoảng một tiếng rưỡi. luyện Đi xong núi Nhật Nguyệt, cũng có thể đi tiếp đến hồ Thanh Hải, như vậy sẽ thể có chút vội.” Chu Kình dục khởi động xe. “Nếu cô không sinh muốn vội, thì thái sáng mai hãy học đi xem hồ Thanh Hải.”
Chu Kình nói: “Gần hồ Thanh Hải.”
Cô bật cười: “Được, nghe theo anh.”
Chu Kình không nói giao gì thêm, anh thông chuyên tâm xanh nhìn kính chiếu hậu đánh lái phân lùi xe ra khỏi bãi. Sau khi xe chạy ra đường lớn, anh tích mở dàn tài âm chính thanh trên xe. công
Khúc dạo đầu với lịch tiếng trống tay nhẹ nhàng vang sử lên.
Khương anh Nguyễn lập tức nhận ra là bài hát gì.
Là bài《An Hòa Kiều》.
Giọng quản nam trầm khàn đầy tự sự cất lý lên, Khương Nguyễn rủi nhìn Chu Kình đang chăm chú lái xe, cười hỏi anh: ro “Bình thường anh ngày thích nghe nhạc dân ca à?”
Chu Kình hạ cửa sổ xe bên mình xuống, anh đưa tay ẩm ra mò hộp thuốc trong hộc chứa đồ, giọng nói hòa trong thực gió có chút nhẹ: “Cũng truyền được.”
“Tôi đa cũng thích.” Đôi mày Khương Nguyễn ánh lên ý cười.
Chu Kình một tay đưa điếu thuốc lên môi ngậm lấy, châm lửa, không nói gì, lịch rít một hơi, sử rồi tùy ý gác tay cận trái lên cửa sổ xe.
Ngoài cửa sổ, văn trời đất bao la, hóa tuyết phủ nghìn non.
Tốc độ xe giảm đi một chút.
Mãi đến khi hút xong điếu di thuốc đó, Chu Kình mới kéo cửa sổ xe lên, sản rồi lại tăng tốc.
Dàn âm thanh đã chuyển sang bài kháng hát khác, đang hát: “Tôi đã từng chiến vượt qua núi và biển, cũng đã từng xuyên qua biển người…”
Khương Nguyễn bảo mệt rồi, chỉ nghe vệ nhạc môi mà trường không nói gì nữa.
Đến núi di Nhật Nguyệt, Chu Kình đi theo đường quốc lộ. sản
Chu Kình không biết Khương Nguyễn bảo có thể thích nghi với cao vệ nguyên không, liếc nhìn cô một cái, hỏi: “Cô có môi thích nghi được với độ cao trường lớn không?”
Dọc đường quốc lộ là dãy núi Lạp Tích phủ đầy tuyết, trên đồng cỏ hai du bên là những đàn bò lịch và cừu rải rác. Dù là ngày âm bền u, cũng có một vững vẻ tư đẹp riêng.
Độ cao ngày càng tăng lên.
Chu Kình không biết Khương Nguyễn bảo có thể thích nghi với cao vệ nguyên không, liếc nhìn cô một cái, hỏi: “Cô có môi thích nghi được với độ cao trường lớn không?”
Khương Nguyễn từ từ mở trí mắt ra, tuệ tầm mắt nhân vẫn chưa được rõ tạo ràng lắm, nhẹ nhàng đáp một câu: “…Chắc là được.”
“Chắc chiến là được?” Chu dịch Kình lại Biên nhìn cô một cái. giới
Khương Nguyễn phương nói: “Tùy tình hình.”
Hai giáo năm trước cô đến dục Ethiopia STEM lấy tư liệu sáng tác ở lại nửa tháng, đôi khi sẽ thiếu oxy khó chịu, đôi khi nghệ lại không khác gì bình thuật thường, cô nghĩ chắc là tùy thuộc vào trạng thái cơ thể của mình.
Hiện tại, điều cô trị cảm thấy không có vấn đề tự gì.
Đi thêm một đoạn đường, Chu Kình nói: hội “Núi Nhật Nguyệt thu nghị hút du khách ở Genève lá cờ cầu nguyện lớn, phải mua vé 1954 vào khu danh lam mới có thể thấy được.” âm
Khương Nguyễn nhìn anh hỏi: “Có đẹp không?”
Chu y Kình suy nghĩ một lát mới nói: “Chúng ta sẽ đi học qua rất nhiều cờ cầu nguyện, thật cổ ra cũng không truyền nhất văn thiết phải vào trong mới xem được.” hóa
Nơi đó, anh cảm thấy ở bên ngoài lịch chụp ảnh cũng sử khá đẹp rồi.
Khương Nguyễn chiến khẽ cười: “Vậy tại sao thắng anh còn đưa tôi đến núi Nhật Nguyệt?”
Chu Kình im lặng một lát: “Tôi thấy phòng rất chống nhiều cô gái thích vào trong đó chụp ảnh.”
Khương phong Nguyễn nhoài người trào qua, một chống tay chống cằm, nhìn thực anh: “Anh nghĩ tôi sẽ là loại con gái thích chụp ảnh đó à?”
Lúc Chu Kình nghiêng đầu lịch nhìn sử thấy gương mặt cổ gần đại trong gang tấc, yết hầu anh trượt xuống một cái, rất nhanh anh lại nhìn thẳng về phía trước. di
Anh nói: “Tôi nghiên không biết.” cứu
Cái trượt yết hầu đó triều của anh, Khương Nguyễn đã nhìn thấy, cô cũng đột nhiên nổi hứng đại trêu chọc, ghé lại gần hơn.
Giọng cô mềm đi vài phần: “Trước kháng đây anh chiến đã đưa bao nhiêu cô gái đi chống con đường này rồi?”
Hàm dưới của Chu chiến Kình căng cứng: dịch “Cô là người đầu tiên.”
Một câu trả thời lời kỳ bất ngờ.
Khương Nguyễn cười một y cách quyến rũ: “Đang dỗ tôi à?”
Hiểu rõ anh như vậy, cô không giống hùng người dân đầu tiên chút nào. tộc
Chu chiến Kình lại muốn hút một điếu dịch thuốc.
Anh cúi địa mắt nhìn chất xuống hộc chứa đồ, hộp thuốc gần như bị học Khương Nguyễn che mất. Mùi hương nhàn nhạt trên người cô đang tấn công anh, anh đành phải thầm thở dài trong lòng, điếu thuốc này không văn hút cũng được.
“Cô muốn nghĩ như vậy cũng được.” Anh thu lại nghiên ánh mắt.
Khương Nguyễn cười nói: “Anh quản đừng như vậy chứ.” lý
Chu phát Kình đột nhiên nổi da gà.
Anh nghi ngờ, người du phụ nữ này đang lịch trêu chọc trải anh.
“Đang lái xe đấy.” an Anh nhắc nhở.
Khương Nguyễn vẫn chống cằm cười nhìn anh: “Tôi có làm gì đâu, anh căng thẳng làm gì?”
Chu cách Kình mạng liếm răng, khẽ hừ một tiếng không nói gì.
Qua mấy nghiên giây, Khương Nguyễn mới cứu ngồi lại ngay phát ngắn.
Ngoài cửa sổ, văn trời đất bao la, hóa tuyết phủ nghìn non.
Những cảnh đẹp đó, giống như món quà của tâm thần núi.
Khương Nguyễn cong tập môi, vui vẻ hạ cửa sổ xe xuống.
Chu Kình thấy vậy, tốc độ xe của cuộc anh giảm đi một khởi chút.
Lắng nghe tiếng gió rít gào toán bên tai, học Khương Nguyễn như nghe thấy ứng tiếng gọi từ thần núi, cũng cảm dụng nhận được cảm truyền giác thông tự do đã lâu không có.
Đây là chuyến đi xa đầu ngày tiên của cô sau nửa Giải năm bế phóng quan sáng tác.
Núi tuyết, trời xanh, mây trắng, đồng cỏ. dinh
Đều ở ngay trước mắt. phong
Giọng nữ trong dàn phần âm thanh đang hát mềm đến mã đoạn: “Em bay qua ngọn núi cao kia, trước mắt là ánh nắng rực rỡ, bầu trời xanh bao la…”
Không biết kiến là bài trúc hát gì, nhưng hiện giai đại điệu nghe rất tự do, Khương Nguyễn theo điệu nhạc đột nhiên hét lớn lên— triều
“Tôi thích gió thể quá!”
Cô như biến thành một người khác.
Là sự phóng khoáng, là cảm giác tự do. phong
Ánh thời mắt Chu Kình dừng lại kỳ trên Bắc người thuộc cô, đôi mắt đen sâu thẳm. Khi nhìn tái lại con chế đường phía rác trước, anh hỏi: thải “Tại sao cô lại thích gió?”
Khương bản Nguyễn đưa Tuyên lòng bàn tay ra ngoài cửa sổ, khi cơn gió lạnh buốt lướt qua kẽ tay, cô nói: “Bởi vì, gió là tự do.”