Sơ Doanh liếc nhìn đèn tín hiệu phía trước, sắp chuyển sang màu xanh. Cô cười rạng rỡ: “Sắp đèn xanh rồi, kiểm sát trưởng Giang. Đường đi ngàn vạn lối, an toàn là trên hết, chuyên tâm lái xe nha.”

“Được.” Giang Cẩn Sơ dùng khóe mắt liếc trộm Sơ Doanh, không biết cô đang xem gì mà nụ cười ngọt ngào cứ treo trên môi.

Đoạn đường còn lại vẫn lúc tắc lúc thông. Hai người trên xe mỗi người một suy nghĩ, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Sơ Doanh thầm nghĩ, đây có được tính là đang thả thính không nhỉ? Chắc là vậy rồi. Cũng thú vị phết.

Giang Cẩn Sơ thì lại suy nghĩ, rốt cuộc là có hay không có? Điều tra sao có thể điều tra ra được lòng người, lòng người là thứ khó giải nhất. Anh không còn đứng ở góc độ khách quan nữa, đã bị yếu tố chủ quan ảnh hưởng, nên không nhìn ra được.

Người bị ảnh hưởng bởi câu hỏi đó chỉ có Giang Cẩn Sơ, còn Sơ Doanh về đến nhà đã chạy đi chơi với mèo, hoàn toàn không có vẻ gì là khó xử.

Hai chú mèo đã nặng hơn rất nhiều so với lúc mới nhặt về, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn xoe, thịt má núng nính. Sơ Doanh đưa tay ra véo má mèo, nặn thành một cục thịt.

Mùng Một “vèo” một cái nhảy lên quầy bar, thành thục mở vòi nước, móng vuốt thò ra rồi lại rụt vào, chơi đùa vui vẻ.

Sơ Doanh dạy dỗ nó: “Mèo con chơi nước như vậy là không đúng, không được để nước bắn ra chỗ khác.”

Cuối cùng, người dạy dỗ mèo lại gia nhập vào đội quân nghịch nước. Trong phút chốc, không biết là mèo trẻ con hay là người trẻ con nữa.