“Nhìn gì vậy?” Kiều Nhược Hàm đang ở cùng phòng đột nhiên lên tiếng, tưởng Sơ Doanh đang nói chuyện với mình.
Sơ Doanh ngơ ngác, thuận miệng đáp lại: “Hả?”
Kiều Nhược Hàm tháo tai nghe ra, bừng tỉnh hiểu ra: “Tớ tưởng cậu nói chuyện với tớ, thì ra là đang gọi video cho chồng. Không làm phiền hai người nữa, tớ xem video tiếp đây.”
Khúc nhạc đệm nhỏ kết thúc, Sơ Doanh quay lại nhìn màn hình video. Giang Cẩn Sơ đã hướng camera về phía quầy trong phòng tắm, chứ không phải vòi hoa sen.
Anh tắm xong rồi à?
Xong từ lúc nào thế?
Tại sao không cho cô xem?
Cô thầm oán trách, đúng là không phúc hậu chút nào.
Có những lời không tiện nói ra, Sơ Doanh lập tức gõ chữ gửi đi: 【Kiểm sát trưởng Giang ngại ngùng đấy à?】
Mặt kính trên tủ đã phủ một lớp hơi nước, trong tai nghe truyền đến tiếng nước tí tách. Sơ Doanh đeo tai nghe chống ồn, ngăn cách mọi tạp âm khác trong phòng. Âm thanh từ phía bên kia màn hình rót thẳng vào tai, như thể đang diễn ra ngay bên cạnh.