Bốn bề tĩnh lặng, gió cũng ngừng thổi, mọi giác quan đều tập trung cao độ.
Giang Cẩn Sơ day day sống mũi, bất giác trở nên nghiêm túc: “Doanh Doanh, nghe lời, xuống đi.” Giọng nói lạnh lùng của anh tựa như mang theo một áp lực vô hình.
Sơ Doanh sau khi uống rượu lại càng thêm nổi loạn: “Em không muốn.”
Đêm khuya là lúc cảm xúc dâng trào, những ấm ức mà cô phải chịu trong tuần qua bỗng chốc ùa về. Mẹ cô cũng chưa bao giờ gắt gỏng với cô như vậy.
“Ở đây ấm lắm.” Theo bản năng, tay Sơ Doanh lặp đi lặp lại động tác xoa nắn, nhiệt độ da của Giang Cẩn Sơ cũng dần tăng lên.
Đột nhiên, lều trại bên cạnh có động tĩnh, có người nửa đêm thức dậy.
“Giang Cẩn Sơ, anh nóng quá!”
“Suỵt.” Giang Cẩn Sơ vội bịt miệng Sơ Doanh lại, không cho cô nói thêm. Lòng bàn tay ấm áp của anh che gần hết nửa khuôn mặt cô.
Tiếng sột soạt từ lều bên cạnh lọt vào tai Sơ Doanh, tiếng kéo khóa lều nghe rõ mồn một. Cô ngoan ngoãn ngậm chặt miệng, đôi mắt đen láy đảo qua đảo lại.
Mỗi một giây phút trôi qua đối với Giang Cẩn Sơ đều là một sự tra tấn. Cô như một chú chim nhỏ không chịu yên phận, liên tục mút hôn lên lòng bàn tay anh, như thêm dầu vào lửa cho làn da vốn đã nhạy cảm.