Tang Lê nhìn qua nhìn lại giữa hai gương mặt, thấy chúng đang dần chuyển sang màu đỏ, gần giống với màu của những con tôm thẻ mới được bưng lên bàn.
Đỏ quá đi!
Cô ấy quan sát một phút, thấy vẻ ngượng ngùng của Sơ Doanh và Giang Cẩn Sơ đồng loạt lan từ gương mặt xuống đến tai, cuối cùng khiến cả phần cổ cũng đỏ bừng lên.
Lấy việc chọc ghẹo bạn bè làm vui, Tang Lê cố ý gắp một con tôm, vừa bóc vỏ vừa trêu: “Lấy chồng rồi đúng là khác hẳn nhỉ. Chả trách người ta nói có tướng phu thê, ngay cả tốc độ đỏ mặt cũng giống nhau như đúc.”
Sơ Doanh lập tức gắp mấy con tôm bỏ đầy vào bát của Tang Lê: “Không phải cậu thích ăn tôm sao, ăn nhiều vào.” Cô liếc mắt ra hiệu, ý bảo cô bạn đừng nói nữa.
Tang Lê nhận được tín hiệu, ngón tay làm động tác kéo khóa ở môi, im lặng ăn tôm.
Bàn ăn yên tĩnh trong chốc lát. Sơ Doanh dùng khóe mắt liếc nhìn Giang Cẩn Sơ, vệt đỏ trên tai anh vẫn còn, nhưng những chỗ khác đã biến mất. Ngón tay thon dài trắng nõn của người đàn ông đang thong thả bóc vỏ tôm, những đường gân xanh trên mu bàn tay hơi nổi lên, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Một hành động bình thường, nhưng qua tay anh lại trở nên đẹp mắt lạ thường.
Giang Cẩn Sơ bóc vài con tôm, bỏ hết vào bát của Sơ Doanh: “Sao vậy?”
“Không sao cả.” Cô đột nhiên chạm phải ánh mắt của anh, giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang, vội cúi đầu ăn tôm.
Tang Lê: Mình ở đây làm gì thế này? Ăn ‘cẩu lương’ cũng đủ no rồi.