Nam Thành vẫn phồn hoa như cũ, những ngọn đèn đường tựa như những vì sao đêm.

Trên đường phố, một chiếc xe hơi màu đen lướt nhanh như bay, bỏ lại phía sau một vệt sáng mờ ảo.

Tiếng phanh xe “kít” lên một tiếng chói tai, dừng lại trước cửa một cửa hàng. Biển hiệu màu đen, không nhìn ra kinh doanh mặt hàng gì.

Giang Cẩn Sơ đẩy cửa xe, bước nhanh vào trong, vừa đi vừa tháo chiếc cúc áo sơ mi màu trắng ở cổ tay. Anh xắn nửa tay áo lên, để lộ cánh tay trắng lạnh. Những đường gân xanh uốn lượn ẩn hiện dưới da, theo nhịp thở mà phập phồng, kéo dài đến tận mu bàn tay.

Bên trong chỉ có vài ngọn đèn hắt mờ ảo ở góc phòng. Ngoài Từ Mục Dã ra, không có một bóng người. Anh ta đứng giữa sân khấu trống trải, trên mặt nở một nụ cười khiêu khích.

Giang Cẩn Sơ nhấc chân dài, tung một cú đấm tàn nhẫn thẳng vào má trái của Từ Mục Dã. Mục tiêu rõ ràng, ra tay quyết đoán, không hề nương tay, cũng không cho đối phương cơ hội né tránh.

Sự tàn nhẫn của người đàn ông chỉ gói gọn trong một cú đấm.

Giang Cẩn Sơ buông thõng bàn tay xuống, thong thả hạ nửa tay áo còn lại.

Từ Mục Dã cử động lưỡi, dùng lòng bàn tay lau nhẹ khóe miệng. Một giọt máu rỉ ra. Xem ra anh ta đã xem thường Giang Cẩn Sơ rồi. Trông thì nho nhã, nhưng ra tay lại tàn nhẫn đến vậy.

“Kiểm sát trưởng Giang cũng biết dùng vũ lực cơ à? Không biết trên phương diện pháp luật, hành vi này được tính là gì? Cố ý gây thương tích hay gây rối trật tự công cộng?”