Lại là “lâu rồi không gặp”?
Nếu Từ Mục Dã là một nhà văn hay đạo diễn, anh ta đã thành công gieo xuống một cái móc câu lớn nhất.
Sơ Doanh buông Mùng Một và Sơ Mười xuống, ngồi thẳng dậy, ngước mắt phủ nhận: “Em không quen, nhưng anh ấy nói em và anh ấy có quen nhau.”
Giang Cẩn Sơ đứng trước mặt cô, bóng anh đổ xuống người cô, che đi nơi có ánh sáng.
Sắc mặt anh hơi âm trầm. Sơ Doanh cảm giác như cô đang đi học làm chuyện xấu, bị thầy giám thị bắt được và tra hỏi.
Cuối cùng còn gọi cả phụ huynh.
Đối diện với đôi mắt trong veo của cô gái, Giang Cẩn Sơ có thể phân biệt được cô có đang nói dối hay không. Anh cẩn thận cất chiếc vòng cổ đi, cúi người đẩy nó đến trước mặt Sơ Doanh: “Cất cho kỹ vào.”
Tấm thiệp bị anh vo lại trong túi quần, đầu ngón tay trắng bệch, vò thành một cục nhăn nhúm.
Điện thoại trên góc bàn đang chiếu bộ phim của Từ Mục Dã, trong phim đột nhiên vang lên một câu: “Được rồi.”
Một cách khó hiểu, nó lại nối tiếp với cuộc đối thoại ngoài đời thực.