Lúc này, Giang Cẩn Sơ đang dựa lưng vào tường chỉ có một suy nghĩ duy nhất: không bao giờ được để Sơ Doanh uống rượu nữa.

Sau khi uống rượu, cô không chỉ hoạt bát mà còn có phần hoang dã.

Sau này, chỉ có thể uống cùng anh mà thôi.

Giang Cẩn Sơ đỡ lấy Sơ Doanh, phòng cô bị ngã, nhắc nhở cô: “Vẫn còn ở bên ngoài.”

Người đàn ông lịch sự nho nhã này luôn trong tình trạng quy cũ, một bộ dạng không tình nguyện bị cưỡng ép.

Sơ Doanh ranh mãnh nói: “Có ai đâu.”

Cô ngẩng đầu, đôi môi dần dần tiến đến trước mặt Giang Cẩn Sơ, đột nhiên lại đụng phải cằm anh, cứng quá, đau quá.

Cô vội vàng che miệng lại, tự xoa xoa cho mình.

Giang Cẩn Sơ nghiêm túc nói: “Em hôn lệch rồi.”

Sơ Doanh lẩm bẩm: “Còn không phải tại anh cao quá sao.”