Đôi tay đang nắm lấy nhau vẫn chưa hề buông ra, bàn tay người đàn ông mang một lực đạo không thể kháng cự. Sơ Doanh dường như cảm nhận được những vết chai mỏng trong lòng bàn tay anh ta.
Từ Mục Dã nhìn thẳng vào mắt cô, mang theo một nỗi cô đơn nhàn nhạt, anh khẽ cười: “Quen chứ.”
Đôi mắt đào hoa dài và sâu thẳm ẩn giấu những yếu tố phức tạp, Sơ Doanh không tài nào nhìn thấu, cũng chẳng thể nắm bắt. Sơ Doanh đã nghiên cứu qua tư liệu của Từ Mục Dã. Trong giới giải trí, bỏ lỡ độ tuổi vàng để nổi tiếng thì rất khó bật lên, nhưng anh ta lại làm được.
Từ Mục Dã là trụ cột của chương trình, Sơ Doanh lại gánh trên vai nhiệm vụ mà mẹ và bạn bè giao phó, không thể đắc tội với anh ta được.
Cô không nghĩ ra đã gặp anh ta ở đâu, đành phải hạ giọng hỏi: “Xin lỗi, thầy Từ, tôi nhất thời không nghĩ ra, chúng ta đã quen nhau khi nào ạ?”
Nhưng mà, cẩn thận quan sát khuôn mặt anh ta, cô luôn cảm thấy dường như đã từng quen biết. Một ký ức sống động nằm sâu trong tâm trí, chỉ thiếu một điểm để kích hoạt.
Từ Mục Dã buông tay cô ra, từ trong túi móc điện thoại, nói: “Thêm WeChat đi.”
“Ồ, được ạ.” Sơ Doanh nhanh chóng phản ứng, mở camera WeChat lên. “Tôi quét của anh.”
Đỉnh lưu chủ động xin thêm WeChat, cô đương nhiên phải dâng lên. Trong lòng chỉ có một câu: ‘Phải hầu hạ tốt cái cây rụng tiền này.’
Từ Mục Dã nhếch môi: “Thầy? Khách sáo quá rồi, tôi cũng chỉ hơn em một tuổi thôi, gọi tôi là Từ Mục Dã là được.”